10/01/2022 - 18:20

Tập trung lãnh đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Ðảng ủy xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Tươi, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Nhơn Nghĩa, Ðảng ủy xã xem việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ðảng ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ và từng đảng viên đăng ký thực hiện làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ được giao…

Cán bộ xã Nhơn Nghĩa (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Từ “học tập” đã chuyển sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác rộng khắp, nổi bật nhất là tạo nên quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2021, xã đã xây dựng mới 3.865m đường, sửa chữa 4.170m đường; sửa chữa 2 cây cầu; phát quang hơn 31,6km đường; kè mé chống sạt lở 45m; sửa chữa 20 đập… với tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 718 triệu đồng và 603 ngày công lao động. Nhìn tuyến đường Rạch Sung - Ngã ba Bào được nâng cấp mở rộng, bà Nguyễn Thị Út ở ấp Nhơn Thành, nói: “Trước đây, đường xuống cấp, đi lại khó khăn. Bà con đồng tình hiến đất mở rộng đường từ 2m ra 3,5m để Nhà nước đầu tư xây dựng đường bê tông. Ðường được mở rộng, xe bốn bánh ra vào thuận lợi. Cán bộ xã, ấp còn vận động người dân trồng hoa, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”.

Song song với xây dựng kết cấu hạ tầng, cán bộ xã Nhơn Nghĩa còn giới thiệu để người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời, vận động tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; phối hợp xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà Ðại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Chị Phạm Thị Bảo Xuyên ở ấp Nhơn Khánh, chia sẻ: “Căn nhà cũ của tôi trước đây mái lá, cột cây tạm bợ, rất sợ bị sập. Tôi làm công nhân, chồng làm thuê, không có tiền cất lại nhà. Nhờ cán bộ huyện, xã vận động hỗ trợ xây dựng, gia đình tôi sẽ đón Tết trong căn nhà tường khang trang”.

Năm 2021, bên cạnh phòng, chống dịch COVID-19, hệ thống chính trị xã vận động nhân dân chuyển đổi 15ha đất lúa kém hiệu quả lên đất vườn; cải tạo 10ha vườn tạp, vườn kém hiệu quả. Cán bộ xã phối hợp Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con, hỗ trợ người dân thành lập tổ hợp tác trồng mít với 24 thành viên… Ông Nguyễn Văn Nghĩa ở ấp Nhơn Thành, cho biết: “Tôi có 5.000m2 đất vườn từng trồng quýt, cam nhưng cây bị bệnh, không có thu nhập. Qua nghe cán bộ xã, ấp tuyên truyền, tôi chuyển sang trồng 200 gốc mít và đầu tư hệ thống tưới nước tự động để nhẹ công chăm sóc. Vườn mít xanh tốt, bắt đầu cho huê lợi khoảng 20 triệu đồng”.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Tươi, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Nhơn Nghĩa, thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn nhiệm vụ chính trị bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Song song đó, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự… góp phần nâng chất các tiêu chí để giữ vững xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết