Gần 2 năm qua, Quận ủy và các cấp ủy đảng ở quận Ô Môn đã lãnh đạo tập trung nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4). Đến nay, nhiều hạn chế khuyết điểm, nhất là vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra đã được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
TẬP TRUNG NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM NGHÈO
Đến cuối năm 2012, toàn quận Ô Môn còn 3.093 hộ nghèo (chiếm 9,52% tổng số hộ toàn quận, cao hơn mức chung của thành phố). Đây là một trong những vấn đề mà BTV Thành ủy Cần Thơ gợi ý BTV Quận ủy Ô Môn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đợt kiểm điểm theo NQTW4. Xác định đây là khuyết điểm thuộc trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Quận ủy nên sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy Ô Môn đã chỉ đạo UBND quận xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trường Lạc, cho biết: “Đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của phường chiếm 16,92%. Thực hiện chỉ đạo của quận về công tác giảm nghèo, gần 2 năm qua, phường đã xây dựng một số mô hình kinh tế để nhân rộng, như: Mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao với tổng diện tích 60 ha ở khu vực Tân Bình, mô hình trồng bưởi da xanh, trồng cây ca cao, trồng màu xen canh
Song song đó, phường đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động. Từ năm 2013 đến nay đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề quận tổ chức 5 lớp dạy nghề may gia dụng, sửa chữa điện thoại, sửa xe gắn máy cho trên 200 lao động; giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp cho 2.080 lao động. Các đoàn thể phường cũng tín chấp, bảo lãnh đoàn viên, hội viên vay hơn 21 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và các tổ chức tín dụng khác để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, toàn phường có 220 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 12%”.
Không riêng phường Trường Lạc, theo đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, báo cáo với Thành ủy tại buổi giám sát việc thực hiện NQTW4 đối với BTV Quận ủy, gần 2 năm qua, các cấp, các ngành trong quận triển khai nhiều biện pháp giảm nghèo, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự lực, tự cường của người dân trong việc làm ăn vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỉ lại nhà nước; đẩy mạnh công tác chăm lo nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hộ nghèo; triển khai xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng (mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao, mô hình nuôi ếch, trồng rau sạch
). Nhờ vậy, đến nay số hộ nghèo trong quận đã giảm xuống còn 6,9%. Hiện quận tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo nêu trên, phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo trong quận giảm xuống còn 4,12%.
GIẢI QUYẾT NHIỀU VỤ VIỆC NỔI CỘM VÀ KHUYẾT ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cùng với giới thiệu kiểm điểm làm rõ khuyết điểm trong chỉ đạo công tác giảm nghèo, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy Ô Môn còn được BTV Thành ủy gợi ý kiểm điểm thêm 3 khuyết điểm khác. Theo đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, những khuyết điểm do BTV Thành ủy gợi ý kiểm điểm, BTV Quận ủy đã thấy rõ trách nhiệm và đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm từng vụ việc. Cụ thể như khuyết điểm để xảy ra tình trạng nội bộ tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp tại Hội Cựu chiến binh phường Thới Hòa, BTV Quận ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy xác minh và kết luận các khiếu kiện là không có cơ sở. Đối với khuyết điểm giải quyết tranh chấp giữa người dân với cán bộ địa phương còn kéo dài, BTV Quận ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành giải quyết xong và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với trường hợp nguyên Bí thư Đảng ủy phường Thới An. Hay như khuyết điểm về giải quyết các vụ tiêu cực, sai phạm còn chậm, có dấu hiệu bao che, BTV Quận ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ 2 vụ việc sai phạm: gồm vụ sai phạm trong xây dựng Công viên phường Thới Long và vụ sai phạm trong mua máy phát điện của quận, qua đó đã thu hồi cho ngân sách nhà nước số tiền 577 triệu đồng và tiến hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm.
Cùng với khắc phục những khuyết điểm do BTV Thành ủy gợi ý kiểm điểm, gần 2 năm qua, BTV Quận ủy Ô Môn đã lãnh đạo thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những khuyết điểm của 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng được đề cập trong NQTW4. Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: Sau kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh tổ chức triển khai đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Đảng, giáo dục đảng viên nêu cao ý thức học tập nghị quyết của Đảng, BTV Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nhiều giải pháp nắm chặt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết kịp thời những biểu hiện lệch lạc. BTV Quận ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên học tập nghị quyết đạt trên 97%, chất lượng được nâng lên; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được ngăn chặn và đẩy lùi. Nhằm ngăn ngừa tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, BTV Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Đặng Thị Kim Hảo, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát trên 500 lượt tổ chức đảng và trên 10.000 lượt đảng viên. Qua đó, đã chấn chỉnh giúp nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục khuyết điểm không để đến mức vi phạm bị xử lý kỷ luật. Có 31 đảng viên vi phạm, các cấp ủy và UBKT Quận ủy đã xử lý kịp thời”.
 |
Trong đợt kiểm tra vừa qua, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao việc khắc phục khuyết điểm của BTV Quận ủy Ô Môn.
|
Nhằm khắc phục khuyết điểm trong công tác cán bộ, BTV Quận ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ các cấp. Trên cơ sở đó, BTV Quận ủy đã cử 11 cán bộ quận đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính; phối hợp với Trường Chính trị thành phố tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 90 cán bộ các cấp. BTV Quận ủy cũng đã thực hiện hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (lần thứ hai) nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 29 cán bộ
Song song đó, BTV Quận ủy luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; duy trì nghiêm Quy chế làm việc, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.
Về kết quả khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo NQTW4 của các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Quận ủy, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm cho biết: Đến nay, nhìn chung các cấp ủy đảng cơ sở đều đã khắc phục khá tốt những nội dung do BTV Quận ủy gợi ý kiểm điểm cũng như những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Hầu hết đều tập trung xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả để từng bước nhân rộng; rà soát hộ nghèo và đề ra biện pháp giúp hộ nghèo thoát nghèo cụ thể; quan tâm công tác lập lại trật tự kỷ cương đô thị, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm xây dựng và lấn chiếm đất công; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Những kết quả đạt được trong việc khắc phục khuyết điểm theo NQTW4 ở quận Ô Môn đã được đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn biểu dương và đánh giá cao qua đợt kiểm tra vừa qua.
Bài, ảnh: ANH DŨNG