28/06/2015 - 16:47

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY CÁI RĂNG

Tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng đã khắc phục xong 18/18 hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), không để phát sinh hạn chế, khuyết điểm mới. Đây là khẳng định của đồng chí Vũ Thị Cánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cái Răng về kết quả thực hiện NQTW4 của BTV Quận ủy Cái Răng hơn 2 năm qua.

THẲNG THẮN CHỈ RA NHIỀU KHUYẾT ĐIỂM

Cuối năm 2012, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy Cái Răng đã đi sâu phân tích chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình. Trong đó, việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Công tác đào tạo cán bộ chưa gắn với quy hoạch; nhiều cán bộ đã tự học tập nâng cao trình độ nên dẫn đến trình độ chuyên môn chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ dược giao. Công tác kiểm tra, giám sát của một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Việc sinh hoạt của một số chi bộ khu vực chất lượng chưa cao.

Được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, ông Lê Văn Hòa, ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh (phía ngoài, bên trái) đã cải tạo 4 công vườn tạp trồng cam sành.

BTV Quận ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, việc lãnh đạo huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của quận; việc lãnh đạo xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Quận chưa bổ sung kịp thời quy hoạch tổng thể để định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Một số dự án trên địa bàn kéo dài thời gian thực hiện, chậm chi trả tiền đền bù, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch. Việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp chất lượng cao chưa rõ nét. Tội phạm trộm cắp tài sản và tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp.

SỰ CHUYỂN BIẾN

Đồng chí Vũ Thị Cánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cái Răng, cho biết: Sau kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy đã triển khai nhiều biện pháp quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình. BTV Quận ủy đã đưa việc xây dựng kết cấu hạ tầng là một nội dung trong nghị quyết hàng năm của Quận ủy để lãnh đạo thực hiện. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong quận tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện. Tính từ đầu năm 2013 đến nay, quận tập trung vốn ngân sách và vận động xã hội hóa với số tiền 86.801 tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó vận động nhân dân đóng góp 19 tỉ đồng. Nhờ vậy, quận đã đầu tư nâng cấp, mở rộng được 30 công trình giao thông, với tổng chiều dài 51,66 km. Ông Trần Văn Hai, người dân khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh có nhà cạnh tuyến đường vàm Ông Cửu - cầu Mù U, kể: "Trước đây, tuyến đường này bằng đá bụi, bị xuống cấp, những lúc trời mưa một số đoạn sình lầy, đi lại rất khó khăn. Năm 2013, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí đổ bê tông sạch sẽ, đi lại thuận tiện bà con ai cũng mừng". Ngoài ra, quận cũng đã xây dựng được 5 trường học và một số công trình khác như khu hành chính Đảng ủy và UBND phường Thường Thạnh; đã hoàn thành công tác đền bù để xây dựng Di tích lịch sử văn hóa khu tưởng niệm trận đánh của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968; trụ sở của ban chỉ huy quân sự các phường... Cùng với huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành quận tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Qua đó hơn 2 năm qua đã thu hút được 195 nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn, với tổng số vốn đầu tư 600,6 tỉ đồng, góp phần thúc đẩy quận phát triển. BTV Quận ủy chỉ đạo UBND quận tiến hành rà soát và đề nghị UBND thành phố có quyết định thu hồi 10 dự án quy hoạch chậm triển khai giúp nhân dân an tâm sản xuất; chỉ đạo Phòng Kinh tế Kế hoạch quận phối hợp với các phường hướng dẫn, vận động nhân dân xây dựng một số vùng chuyên canh rau màu, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn quận đã hình thành các vùng chuyên canh ra màu ở các phường Hưng Thạnh, Thường Thạnh; bước đầu đã cải tạo được 224 ha vườn tạp, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và xây dựng được một số mô hình kinh tế hiệu quả như mô hình nuôi cá trê vàng lai thủy canh, mô hình trồng chuyên canh mít hạt lép đang được nhân rộng. Ông Lê Văn Hòa, nông dân khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, kể: "Năm 2014 được địa phương hỗ trợ 400 cây cam sành giống, tôi đã cải tạo 4 công vườn tạp để trồng cam. Đến nay vườn cam đã bắt đầu cho thu hoạch, gia đình rất phấn khởi. Không riêng nhà tôi mà nhiều gia đình trong khu vực cũng được hỗ trợ cam giống để trồng". Cùng với việc vận động nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, BTV Quận ủy chỉ đạo các ngành đề ra nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự như thành lập 22 tổ tuần tra nhân dân, xây dựng 95 cổng rào an ninh trật tự; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nên tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm cả 3 mặt so với trước.

Về việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Vũ Thị Cánh, Bí thư Quận ủy, cho biết: Sau kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, BTV Quận ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng công tác tuyên truyền giáo dục sát với nhiệm vụ chính trị. BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy tăng cường quán triệt nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nên hơn 2 năm qua tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 98%; thái độ cán bộ đảng viên học tập nghị quyết cũng nghiêm túc hơn, thể hiện rõ qua 3 lần kiểm tra nhận thức về lý luận chính trị gần đây trên 90% đảng viên tham gia đều đạt điểm khá, giỏi, không có đảng viên yếu kém. BTV Quận ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, từng cơ quan đơn vị và từng cán bộ, đảng viên đều đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2013 đến nay quận có 228 tập thể, 776 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hàng năm trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 97% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Song song đó, BTV Quận ủy triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, sau kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy đã chú trọng hơn công tác quy hoạch cán bộ các cấp. Trên cơ sở quy hoạch, BTV Quận ủy đã cử 16 đồng chí đi đào tạo đại học và sau đại học, cử 136 cán bộ đi học trung cấp và cao cấp lý luận chính trị, tiến hành luân chuyển đối với 15 lượt cán bộ. Nhờ vậy, đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của quận được nâng lên. Trong tổng số 238 cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ chiếm 31,25%, tỷ lệ trẻ chiếm 25,83%; trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm tỷ lệ 85,42%, cao đẳng chiếm tỷ lệ 2,08%, trung cấp chiếm tỷ lệ 10,42%; trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm tỷ lệ 29,59%, trung cấp chiếm tỷ lệ 59,58%. Trong số 44 đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ quận giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy quận khóa mới tỷ lệ nữ chiếm 29,54%, tỷ lệ trẻ chiếm 11,38%; trình độ chuyên môn thạc sĩ chiếm tỷ lệ 9,09%, đại học và cao đẳng chiếm tỷ lệ 90,9%; trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp chiếm tỷ lệ 93,18%. BTV Quận ủy cũng phân công lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quận tham gia sinh hoạt và hướng dẫn chi bộ khu vực nâng cao chất lượng sinh hoạt nên chất lượng hoạt động của các chi bộ khu vực từng bước được nâng lên, thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Vũ Thị Cánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, khẳng định: "Sau hơn 2 năm triển khai các biện pháp khắc phục khuyết điểm, BTV Quận ủy đã tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực". Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Quận ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay kinh tế của quận phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; lĩnh vực văn hóa – xã hội vẫn còn một số bức xúc chưa được giải quyết triệt để; đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn gặp khó khăn… Vì thế, trong thời gian tới, BTV Quận ủy tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt hơn để đưa quận Cái Răng ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết