25/02/2013 - 22:41

Tập trung gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, quản lý chặt giá cả thị trường

(CT)- Chiều 25-2-2013, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về tình hình kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, tình hình thu mua lúa gạo tạm trữ, cấp phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, giá lúa trung bình hiện nay khoảng 4.700 đồng/kg (lúa khô thường), thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 1.000 đồng/kg; giá thành sản xuất lúa vụ đông xuân 2012- 2013 dao động từ 3.500- 3.600 đồng/kg; giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) hiện tăng khoảng 5,5- 5,9% so với quý IV/2012. Chỉ tiêu mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phân bổ cho các doanh nghiệp (DN) kinh doanh lúa gạo trên địa bàn thành phố là 151.000 tấn gạo (22 DN), với chỉ tiêu này đảm bảo tiêu thụ hết lúa hàng hóa trong dân. Sở Công thương cho biết chỉ số phát triển công nghiệp thành phố 2 tháng đầu năm chỉ tăng 0,79% so với cùng kỳ năm 2012, do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất của các DN. Việc cấp phép kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Thành phố hiện có 27 đơn vị được Ngân hàng nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng (22 tổ chức tín dụng, 5 DN). Sở Tài chính đã gởi thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh TĂCN về việc kê khai giá sản phẩm… Đại diện các sở, ngành cho rằng, chính sách tạm trữ hiện nông dân chưa được hưởng lợi nhiều, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng, TĂCN chăn nuôi liên tục tăng, khiến người dân gặp khó trong tái đầu tư. Các DN thì khó về tiếp cận vốn, thị trường xuất khẩu chưa khởi sắc; các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn thì băn khoăn trong việc thực hiện Nghị định 24 về kinh doanh vàng của Chính phủ, do ngán ngại thực hiện sổ sách kế toán…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu Sở Công thương bám sát kế hoạch của thành phố, tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất, gỡ khó cho DN. Thời gian qua, giá TĂCN tăng liên tục, nhiều DN, người chăn nuôi thua lỗ vì bán sản phẩm dưới giá thành sản xuất. Điều này sẽ tác động đến quá trình tái đầu tư, cung- cầu sản phẩm, thị trường xuất khẩu của sản phẩm. Do vậy, Chi cục quản lý thị trường cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát giá cả hàng hóa trên thị trường, nhất là mặt hàng xăng dầu, TĂCN, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm trục lợi. Sở Tài chính sớm có đề xuất lên thành phố việc quản lý giá của mặt hàng TĂCN, đảm bảo cho người chăn nuôi, người nuôi cá không bị thiệt. Sở NN&PTNT công bố nhanh giá thành sản xuất lúa để đưa ra giá thu mua tạm trữ định hướng, đảm bảo cho nông dân có lãi trên 30%. Cục thuế thành phố cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các thủ tục còn vướng, tạo điều kiện cho các DN, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ… Phải tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thành phố.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết