07/01/2019 - 09:01

Tạo sự đồng thuận từ hành động thiết thực 

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, ông Tống Chí Sinh, Bí thư Chi bộ khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, cùng với chi ủy lãnh đạo Ban Nhân dân, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển…

Ông Tống Chí Sinh (bên phải) thăm hỏi cuộc sống của hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ông Tống Chí Sinh, sinh năm 1969, từng là phó khu vực, chi ủy viên. Năm 2012, ông được bầu làm Bí thư chi bộ đến nay. Ông bày tỏ: “Được đảng viên tín nhiệm, tôi thấy mình càng phải gương mẫu để phục vụ nhân dân, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Để thực hiện được điều đó, không chỉ nói suôn mà phải bằng hành động thiết thực, sẽ quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân”.

Từ suy nghĩ đó, ông chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và hoạt động của đảng viên. Ông luôn quan tâm làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đi đôi với thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc. Nhờ vậy, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, khu vực văn hóa nhiều năm liền. Ông Mai Văn Xuân, nguyên Trưởng khu vực 1, cho biết: “Chính sự chỉ đạo, phân công rõ ràng, kiểm tra, giám sát cũng như trực tiếp tham gia của đồng chí Bí thư Chi bộ đã góp phần giúp các cán bộ khu vực tháo gỡ khó khăn, thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện lời Bác dạy “Nói đi đôi với làm”, ông Sinh luôn xông xáo tham gia cùng cán bộ khu vực vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Điển hình, ông cùng các cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp lắp đặt camera an ninh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Ông Lý Văn Nghĩa, người dân khu vực 1, nói: “Khi  cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp lắp đặt camera an ninh ai cũng đồng tình. Từ khi có camera, bọn tội phạm cũng ngán ngại, tình hình an ninh ổn định, bà con cũng ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường…”. Theo ông Tống Chí Sinh, qua tuyên truyền, vận động, bà con đồng tình đóng góp 119 triệu đồng, Công an phường tiến hành khảo sát và lắp 27 camera an ninh. Ngoài ra, cán bộ khu vực 1 cũng vận động nhân dân tham gia xây dựng mô hình 5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự; thường xuyên vận động bà con không lấn chiếm vỉa hè, giữ vệ sinh môi trường; vận động nhân dân đóng góp 10 triệu đồng tổ chức khai thông cống và đóng góp 90 triệu đồng nâng cấp hẻm.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng thực hiện thường xuyên. Năm 2018, ông Sinh cùng cán bộ khu vực vận động 5 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo hằng tháng cho 6 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Hoàng Đạt,  hộ nghèo ở khu vực 1, nói: “Tôi bị bệnh tim nên không làm được việc nặng, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào tiền bán hàng rong… của các con. Tôi rất mừng khi mỗi tháng được cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo”. Còn ông Lê Văn Bé, 78 tuổi, tâm sự: “Vợ chồng tôi tuổi cao, các con đều làm mướn, cuộc sống khó khăn. Thật mừng khi ông Sinh cũng như các cán bộ khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, quà cho gia đình tôi”.

Ông Tống Chí Sinh được Thành ủy Cần Thơ khen thưởng qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: “Tôi vừa nhận quyết định làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu vực. Với nhiệm vụ mới, tôi thấy mình càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp cùng các cán bộ khu vực xây dựng chi bộ, Ban Nhân dân đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết