18/03/2011 - 09:23

Tiến sĩ Ngô Tấn Lực, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang:

Tạo "lực hút" thí sinh bằng chất lượng đào tạo

Cùng với các trường đại học ở ĐBSCL, Trường Đại học Tiền Giang đã chuẩn bị sẵn sàng về trang thiết bị thực hành, đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy... phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2011. Xung quanh vấn đề này, Tiến sĩ Ngô Tấn Lực, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, cho biết:

Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011, Trường Đại học Tiền Giang dự kiến tuyển 2.490 sinh viên, trong đó, tuyển 740 sinh viên cho 8 ngành đại học. Bên cạnh đó, trường đang đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo được mở thêm 12 ngành học mới (5 ngành đại học, 7 ngành cao đẳng). Những thông tin mới nhất của trường sẽ được cập nhật thường xuyên trên website www.tgu.edu.vn. Năm 2011, hình thức, đối tượng tuyển sinh không có gì thay đổi so với năm 2010.

Trong xu thế cạnh tranh hiện nay, đào tạo có chất lượng cao luôn là vấn đề cấp thiết của các trường đại học. Trường Đại học Tiền Giang giải quyết vấn đề này, thông qua việc thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo. Hiện nay, trường đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tăng cường trang thiết bị thực hành, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực, như: hệ thống internet không dây- wifi, phủ kín khuôn viên trường, hệ thống thư viện điện tử hỗ trợ việc học tập, giảng dạy cho giảng viên, sinh viên. Đặc biệt, trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, mời thêm giảng viên có kinh nghiệm về trường làm việc... Trường Đại học Tiền Giang là một trong 18 trường đại học, cao đẳng trên cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu năm học 2009-2010.

Đại học Tiền Giang là trường công lập, nên ngoài học phí khá thấp, cuối mỗi học kỳ, trường còn hỗ trợ học bổng cho sinh viên theo học tại trường. Cụ thể, trường có hai chế độ học bổng là học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả học tập loại khá với mức học bổng tương đương học phí đã đóng; sinh viên xếp loại giỏi, xuất sắc có mức học bổng cao hơn. Học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân,... hỗ trợ cho sinh viên vượt khó, học giỏi. Mặt khác, trường còn có Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ những sinh viên khó khăn trong việc học hành, ăn, ở, việc làm thêm,...

Hiện nay, các thí sinh đã bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh cần phải cân nhắc kỹ trước khi chọn ngành, nghề. Trước tiên, tự hỏi mình có thích ngành, nghề đã chọn và ngành, nghề đó có phù hợp với năng lực, hoàn cảnh gia đình; không nên vội vàng quyết định khi mình chưa biết rõ ngành nghề đó. Mỗi trường đại học, cao đẳng đều đã có website riêng, đã công khai nhiều thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh, thí sinh, phụ huynh có thể tự tìm hiểu. Khi lập hồ sơ phải thực hiện đúng hướng dẫn để tránh sai sót đáng tiếc.

Thí sinh cần liệu sức mình khi đăng ký dự thi vào ngành nghề của nguyện vọng 1. Đừng nghĩ đơn giản rớt nguyện vọng 1 còn nguyện vọng 2, 3, bởi vì tỷ lệ cạnh tranh rất quyết liệt. Nếu sức học ở bậc phổ thông loại khá, giỏi nên cân nhắc chọn thi vào các trường đại học trong “tốp giữa”, sẽ dễ trúng tuyển hơn, có nhiều cơ hội nhận học bổng trong thời gian theo học. Tất nhiên, chọn trường “tốp đầu” ra trường, dễ dàng tìm kiếm việc làm hơn...

BÍCH NGỌC (ghi)

Chia sẻ bài viết