 |
|
Giờ thực hành của sinh viên Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ. |
Trong các kỳ tuyển sinh hằng năm, mặc dù đại học không còn là sự chọn lựa duy nhất của học sinh nhưng hầu như trường cao đẳng, trung cấp luôn “lép vế” hơn so với trường đại học. Để thu hút thí sinh, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP Cần Thơ nỗ lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị thiết bị, đổi mới chương trình, mở thêm nhiều ngành nghề mới... Tuy nhiên, trong điều kiện hạn hẹp về kinh phí, quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp vẫn còn lắm khó khăn.
* Những tín hiệu mới
Từ năm 2008, được nâng cấp thành trường cao đẳng (CĐ), Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ chú trọng mở ngành học mới. Kỳ tuyển sinh năm 2010, trường mở thêm 3 ngành học ở bậc cao đẳng: Trồng trọt- Bảo vệ thực vật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Theo ông Lê Thái Dương, Hiệu trưởng nhà trường, để mở ngành mới, phải đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên cơ hữu, chương trình- giáo trình của ngành học. Để mở những ngành học này, trường đã có sự chuẩn bị khá kỹ. Năm 2010, từ nguồn kinh phí dự án Khoa học Công nghệ- Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trường đầu tư 12 tỉ đồng mua sắm một số trang thiết bị thực hành phục vụ cho ngành Chế biến thủy sản, nhóm ngành nông nghiệp... Trong đó, dành 500 triệu đồng xây dựng giáo trình, tài liệu mới cho ngành Trồng trọt- Bảo vệ thực vật. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, hằng năm, trường được đầu tư khoảng 1 tỉ đồng bổ sung trang thiết bị dạy học. Ông Lê Thái Dương cho biết: “Chất lượng đào tạo là yếu tố chính để thu hút học sinh. Đặc biệt, để đào tạo tốt các ngành nghề ở bậc cao đẳng, đòi hỏi trường phải có đầy đủ dụng cụ học tập trực quan, tài nguyên giáo trình phong phú. Trong năm nay, trường cố gắng hoàn tất xây dựng thư viện điện tử, tạo thuận lợi cho sinh viên, giảng viên nghiên cứu, học tập”.
Các trường CĐ, trung cấp trên địa bàn TP Cần Thơ như: CĐ Cần Thơ, CĐ Y tế, Trung học Giao thông Vận tải miền Nam, Trung cấp nghề Thới Lai... cũng có bước chuẩn bị khá chu đáo cho kỳ tuyển sinh năm 2010. Năm nay, Trường CĐ Y tế Cần Thơ có thêm 2 ngành học mới là: Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa tăng cường tiếng Anh và Y sĩ trung cấp tăng cường tiếng Anh với chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 180 học sinh. Bà Phan Ngọc Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Y tế Cần Thơ, cho biết: “Trường CĐ Y tế mở thêm các ngành tăng cường tiếng Anh nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu lao động”. Theo bà Thủy, trường được dự án “Nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế” hỗ trợ trang thiết bị thực hành, thực tập, tập huấn cán bộ giảng dạy. Dự án trang bị các mô hình phục vụ giảng dạy kỹ năng tiền lâm sàng, máy truyền dịch, máy điện tim, máy tạo ôxy... Trường CĐ Cần Thơ cũng đang hoàn thiện chương trình, giáo trình mới, khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy. Trường đang hoàn tất xây dựng ký túc xá sinh viên, nhà đa năng, thư viện điện tử...
Năm nay là năm đầu tiên Trường Trung cấp nghề Thới Lai tuyển sinh cho bậc trung cấp ở các ngành: Quản trị mạng máy tính, Kế toán doanh nghiệp, Điện công nghiệp, Chế biến- Bảo quản thủy sản, Chăn nuôi thú y, May. Theo ông Đào Minh Lợi, Quyền Hiệu trưởng nhà trường, trước khi mở ngành mới, trường đã khảo sát nhu cầu nhân lực của địa phương. Ông Lợi nhấn mạnh: “Đây là những ngành địa phương đang rất cần. Trong đào tạo, trường chú trọng đến kỹ năng thực hành của học sinh. Vì thế, trường sẽ đưa vào chương trình học những học phần phù hợp với thực tế sản xuất của địa phương”.
* Cần đầu tư mạnh hơn
Trên thực tế, các trường CĐ, trung cấp còn gặp không ít khó khăn trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút học sinh sinh viên. Dù đã được nâng cấp thành trường CĐ nhiều năm nay nhưng Trường CĐ Y tế Cần Thơ vẫn còn hoạt động tại cơ sở cũ (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, TP Cần Thơ). Chính vì vậy, trường khó mở rộng qui mô đào tạo. Một số ngành có nhu cầu nhưng trường không thể tăng chỉ tiêu tuyển sinh vì điều kiện cơ sở vật chất hiện có không cho phép. Trường Trung học Giao thông Vận tải miền Nam cũng gặp không ít khó khăn khi trang thiết bị thực hành thực tập đã lỗi thời, thiếu thốn. Ngay cả khu thực hành lái xe ô tô cũng chỉ được tổ chức trong khuôn viên của trường. Ông Phạm Văn Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông Vận tải miền Nam, cho biết: “Trường đang chờ UBND TP Cần Thơ điều chỉnh qui hoạch lần thứ 3 khu đất 1,4 ha để xây dựng xưởng thực hành thực tập. Vì vậy, học sinh của trường vẫn phải thực hành thực tập ở cơ sở chật hẹp, thiếu thốn”.
Trường CĐ Cần Thơ đã được trang bị khá đầy đủ thiết bị phục vụ đào tạo nhưng chủ yếu ở lĩnh vực sư phạm bởi lẽ tiền thân Trường CĐ Cần Thơ là trường sư phạm. Khi chuyển sang đào tạo đa ngành, trường lại thiếu trang thiết bị của các ngành kỹ thuật, công nghệ... Vì vậy, đối với một số ngành, trường phải mời giảng viên và liên kết với những đơn vị, công ty có chuyên môn sâu để giảng viên, sinh viên có điều kiện thực hành, thực tập. Còn Trường Trung cấp nghề Thới Lai- thành lập năm 2009- vẫn hoạt động tại cơ sở của Trung tâm Dạy nghề huyện Thới Lai (cũ). Ông Đào Minh Lợi, Quyền Hiệu trưởng trường, băn khoăn: “Trường còn thiếu rất nhiều thiết bị thực hành thực tập của hầu hết các ngành nhưng lại không dám nhận vì chưa có phòng ốc, cơ sở phù hợp”.
***
Thực tế tuyển sinh những năm qua cho thấy các trường CĐ, trung cấp thu hút ngày càng nhiều thí sinh. Đó là kết quả của quá trình đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng đào tạo liên thông. Tuy nhiên, vẫn còn không ít thí sinh chỉ chọn trường CĐ, trung cấp như nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, sau khi không còn hy vọng vào được đại học. Vì vậy, để tạo lực hút thật sự cho các trường CĐ, trung cấp, cần có sự đầu tư tập trung, lâu dài để tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo.
Bài, ảnh: B.Ngọc