27/01/2024 - 09:57

Tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện, an toàn 

Tuổi trẻ phường Phước Thới, quận Ô Môn vừa phối hợp khởi công, bắc mới cầu Tám Nghĩa. Anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đoàn phường Phước Thới, cho biết: “Cầu Tám Nghĩa ở khu vực Bình Hòa B, được khởi công ngày 18-1-2024, dài 16m, rộng 3m, với tổng số tiền vận động 120 triệu đồng; trong đó, Đoàn phường vận động 60 triệu đồng. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Phước Thới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Tuổi trẻ phường Phước Thới ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác tại tuyến Lộ Vòng Cung.

Trước đây, cầu Tám Nghĩa chỉ rộng 2,5m. Sau nhiều năm sử dụng, cầu đã xuống cấp, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Dự kiến, cầu Tám Nghĩa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2024. Sau khi hoàn thành, xe cộ, đặc biệt là xe tải vận chuyển nông sản sẽ lưu thông dễ dàng, thuận lợi.

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng giao thông, tuổi trẻ phường Phước Thới phối hợp ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải dọc theo các trục đường lớn trên địa bàn phường, góp phần đảm bảo mỹ quan, tạo mặt đường thông thoáng, lưu thông an toàn.

Theo anh Nguyễn Văn Hiếu, dịp Tết Nguyên đán 2024, tuổi trẻ phường Phước Thới phối hợp đội “Thanh niên tình nguyện tham gia lập lại trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị” tuyên truyền thanh niên, người dân không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, không chạy quá tốc độ, không chở quá số người quy định, chấp hành đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông... Đồng thời, tiếp tục ra quân phát quang, tạo cảnh quan thông thoáng các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn phường, góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết