23/11/2025 - 11:11

Tăng kết nối, thúc đẩy hợp tác bền vững trong ASEAN+3 

(CTO) - Mạng lưới Các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) vừa phối hợp Đại học Cần Thơ tổ chức hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3. Sự kiện tạo diễn đàn chiến lược để các hiệu trưởng trong khu vực ASEAN và 3 nước đối tác (Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) trao đổi tầm nhìn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học, định hình hướng phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập khu vực và chuyển đổi toàn cầu. Đặc biệt, hội nghị lần này hướng tới xác định và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao khả năng thích ứng của cơ sở giáo dục đại học trước những thách thức mới.

* Nhiều cơ hội hợp tác, phát triển

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ, cho biết: Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ đề của hội nghị năm nay là “Vượt qua biên giới: Tăng cường mạng lưới, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác bền vững trong ASEAN+3” phản ánh đúng tinh thần sứ mệnh chung, với tư cách là một cộng đồng giáo dục đại học khu vực.

Tập đoàn CT Group trình diễn bay UAV nông nghiệp “make in Vietnam” trong khuôn khổ sự kiện.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Phương, các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực… đòi hỏi các trường đại học phải đóng vai trò chủ động và gắn kết hơn. Thông qua các chương trình trọng điểm về nông nghiệp và thủy sản thông minh thích ứng khí hậu, quản lý môi trường và thích ứng dựa vào cộng đồng, Đại học Cần Thơ mong muốn tạo ra tri thức không chỉ giúp Việt Nam, mà còn mang lợi ích cho cộng đồng ASEAN+3.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, sức mạnh của mỗi quốc gia, mỗi địa phương không chỉ nằm ở tài nguyên hữu hình, mà nằm ở năng lực tri thức, tinh thần đổi mới và năng lực hợp tác trên quy mô khu vực và toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: TP Cần Thơ đang nỗ lực hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL dựa trên sự kết nối của 4 trụ cột: giáo dục đại học chất lượng cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hợp tác ba nhà (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp). Với vai trò là địa điểm đăng cai hội nghị, TP Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo giữa các trường trong khu vực; củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy sự lan tỏa tri thức và cùng xây dựng các sáng kiến cho tương lai thịnh vượng của khu vực ASEAN+3.

Trong 2 ngày (19 và 20-11), hội nghị tập trung trình bày và thảo luận các chủ đề như thúc đẩy công bằng y tế/sức khỏe: ứng dụng thực tiễn tiêu biểu và định hướng tương lai cho ASEAN+3; bảo đảm lương thực tương lai ASEAN+3: khả năng chống chịu khí hậu, an ninh sinh học và nông nghiệp bền vững; công nghệ cho tương lai: đồng sáng tạo và tăng trưởng bền vững trong ASEAN+3. Ngoài ra, còn có các phiên nghiên cứu ứng dụng và đối thoại theo 3 cụm chuyên đề: nông nghiệp, thủy sản bền vững và an ninh lương thực; khả năng thích ứng với khí hậu, tài nguyên nước và phát triển bền vững môi trường; hệ thống thông minh, công cụ số và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển…

* Liên kết mạnh mẽ và bền vững

PGS.TS Thanapan Laiprakobsup, Giám đốc Điều hành AUN, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam nói chung và Đại học Cần Thơ nói riêng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và cam kết hợp tác quốc tế. Việc các trường ASEAN+3 cùng tham gia xây dựng chương trình nghiên cứu liên ngành, trao đổi học giả và chia sẻ dữ liệu khoa học giúp khu vực giải quyết tốt hơn các thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Theo PGS.TS Thanapan Laiprakobsup, trong bối cảnh mới, hợp tác đại học không chỉ dừng lại ở chia sẻ tri thức, mà còn là động lực tạo ra tác động xã hội, kinh tế, môi trường thông qua các mạng lưới liên kết mạnh mẽ và bền vững.

Đại biểu tham quan Phòng thí nghiệm Đổi mới sáng tạo UAV & Robot trong nông nghiệp.

Với vai trò trung tâm, hạt nhân phát triển khu vực ĐBSCL, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái - văn minh - hiện đại, nơi tri thức, sáng tạo và công nghệ trở thành động lực phát triển của ĐBSCL. Trong đó, giáo dục đại học đóng vai trò dẫn dắt, đổi mới sáng tạo, là động lực và hợp tác quốc tế, là chất xúc tác mạnh mẽ. TP Cần Thơ mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với các trường đại học trong khối ASEAN+3 thông qua chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và nhà khoa học; xây dựng chương trình đào tạo chung và dự án nghiên cứu liên quốc gia; phát triển các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu chung về công nghệ chiến lược, biến đổi khí hậu, nước - nông nghiệp, thực phẩm; phát triển các dự án AI, dữ liệu lớn, robot, tự động hóa và thành phố thông minh.

Là tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu (bán dẫn, AI, máy bay không người lái, sàn tín chỉ carbon, năng lượng mới…) góp mặt tại hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3, bà Đặng Thị Tươi, Giám đốc đối ngoại, kiêm Ủy viên Ủy ban Hợp tác và Phát triển quốc tế Tập đoàn CT Group, cho biết: CT Group có nhiều chương trình hợp tác với hơn 120 trường đại học trong nước và quốc tế. Trong đó, ĐBSCL là một trong những khu vực mà tập đoàn đặc biệt quan tâm. Mới đây, Tập đoàn phối hợp với Đại học Cần Thơ thành lập Phòng thí nghiệm Đổi mới sáng tạo UAV & Robot trong nông nghiệp đặt tại Đại học Cần Thơ. Theo đó, phòng thí nghiệm được đầu tư những dòng UAV (máy bay không người lái) hiện đại và các robot nông nghiệp để tích hợp với UAV trên 1 bản sao số quốc gia NDT15 do CT Group phát minh... Đây là lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam có một phòng nghiên cứu chuyên sâu về UAV và robot nông nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ cao vào đào tạo và nghiên cứu.

Có thể thấy, hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 tổ chức thành công không chỉ khẳng định uy tín học thuật, vị thế của Đại học Cần Thơ trong hệ sinh thái giáo dục khu vực, mà còn tăng mức độ hiện diện của Việt Nam trong các sáng kiến chiến lược của ASEAN+3 về giáo dục đại học, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó, tạo tiền đề hợp tác, thu hút dự án quốc tế và mở rộng mạng lưới đối tác, qua việc tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo hơn 30 trường đại học danh tiếng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết