12/12/2022 - 08:46

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Bài, ảnh: Hiển Dương

Các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Thới Lai tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Huỳnh Bé Thịnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Thắng (bên phải) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Anh Nguyễn Văn Hậu ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Trong thời gian ngắn, anh đã hoàn tất thủ tục. Anh Hậu nói: “Tôi được cán bộ tuyên truyền nên nắm rõ các quy định về đăng ký hộ tịch. Vì thế, khi thực hiện, tôi hoàn thành thủ tục khá dễ dàng, thuận lợi”.

Ðể công tác tuyên truyền, PBGDPL kịp thời và đạt kết quả tốt, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thới Lai đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương. Trong đó, Hội đồng tập trung tuyên truyền những văn bản mới, các nội dung có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Riêng những quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, được tuyên truyền dưới nhiều hình thức: phát tờ rơi, lồng ghép trong các buổi họp dân, niêm yết tại Bộ phận “Một cửa” của UBND xã, huyện. Ông Huỳnh Bé Thịnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Thắng, cho biết: “Tôi thường xuyên nghiên cứu các văn bản pháp luật, đặc biệt là Luật PBGDPL để tuyên truyền đến người dân. Ðồng thời, chủ động tham mưu Chủ tịch UBND xã xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL đến người dân”.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các phương tiện truyền thông, các trang thông tin điện tử, kết hợp ứng dụng Zalo, Facebook… được các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, huyện còn mở tiết mục tuyên truyền trên sóng phát thanh để thông tin về những điểm mới, hướng dẫn người dân áp dụng và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ông Trần Văn Hiếu ở thị trấn Thới Lai, nói: “Cán bộ huyện, thị trấn thường đến nhà người dân phát tờ rơi; đồng thời, thông qua các nhóm Zalo, người dân được tuyên truyền, nắm bắt các quy định pháp luật, như: đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; bảo vệ môi trường... Qua đó, tôi và nhiều bà con đã nâng cao hiểu biết, nghiêm túc chấp hành đúng quy định pháp luật”.

Năm 2022, huyện Thới Lai đã tuyên truyền pháp luật trong nội bộ được 131 cuộc, có 2.156 lượt người dự; tuyên truyền ra dân 1.117 cuộc, thu hút 5.120 lượt người dự. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả, như: quán cà phê pháp luật, điểm hẹn pháp luật tại các chùa Khmer... Ông Nguyễn Hữu Ðạt, Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Thới Lai, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác phối hợp PBGDPL giữa các ngành với nhau. Ðồng thời, phát huy tốt vai trò của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng... kịp thời truyền thông chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số quy định của địa phương đến người dân”.

Chia sẻ bài viết