14/10/2023 - 06:50

Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam 

(CT) - Ngày 13-10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Diễn đàn trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề  “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững”. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC)” do USAID tài trợ và Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ quản.

Các diễn giả tham gia phiên tọa đàm tại diễn đàn. Ảnh: CTV

Các diễn giả tham gia phiên tọa đàm tại diễn đàn. Ảnh: CTV

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với khoảng hơn 900.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, hơn 14.000 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đã tạo thành lực lượng hùng hậu thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển. Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp khoảng 50% vào GDP của cả nước, tạo công ăn việc làm cho hơn 80% số lao động của cả nước... Doanh nhân, DN Việt Nam ngày càng lớn mạnh từng bước khẳng định vai trò, vị thế không chỉ trong nước mà còn vươn ra các thị trường trên thế giới với nhiều sản phẩm đang khẳng định được giá trị, thương hiệu trên thị trường khu vực và thế giới. Tuy nhiên, DN vẫn đối mặt với nhiều rủi ro thách thức, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Xu hướng tiêu dùng và nhu cầu của thị trường về sản xuất kinh doanh bền vững ngày càng cao. 98% DN quy mô nhỏ và vừa, còn hạn chế về quy mô, năng lực, trình độ quản lý, chưa quan tâm đầu tư thích đáng cho kế hoạch và chiến lược kinh doanh bền vững dẫn đến có thể mất cơ hội tham gia và tiến sâu vào thị trường toàn cầu. Trong hơn 2 năm vừa qua, thông qua dự án IPSC, nhiều hoạt động, sáng kiến tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân được triển khai mạnh mẽ. Dự án lựa chọn, hỗ trợ DN toàn diện, từng bước tạo nên hình mẫu những DN tiên phong, điển hình trong nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đây là những DN được kỳ vọng là những bài học thành công trong việc định vị sản phẩm “Made by Vietnam” trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, sáng kiến IPSC năm 2023 nâng cao nhận thức về môi trường, xã hội và quản trị đã được lan tỏa đến khu vực kinh tế tư nhân.

Thông qua dự án IPSC, USAID đã hỗ trợ 3.155 DN được đào tạo, huấn luyện và tham gia các sự kiện kết nối thị trường để gia tăng doanh số bán hàng; có 1.560 DN do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; 82% DN tham gia dự án áp dụng kiến thức và kỹ năng thông qua các hoạt động hỗ trợ từ dự án; có 47 DN tiếp cận thành công khách hàng mới trên thị trường quốc tế… USAID cũng hỗ trợ DN chuyển dịch định hướng từ “Made in Vietnam” sang “Made by Vietnam” thông qua việc xây dựng DN tiên phong trở thành hình mẫu phát triển cho DN nhỏ và đang tăng trưởng. Dự án đã lựa chọn 22 DN tiên phong với các mô hình kinh doanh tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, có các sản phẩm “Made by Vietnam” đã và đang sẵn sàng xuất khẩu ra thế giới để cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo USAID, thời gian tới cần tiếp tục loại bỏ các rào cản pháp lý, cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm khai thác tối ưu tiềm lực của các DN nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam. Trong đó cần có sự tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các hiệp hội DN và tổ chức hỗ trợ DN. Bản thân các DN cần chủ động tham gia vào việc tham vấn, đóng góp ý kiến cho việc thực thi các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết