27/10/2025 - 22:01

Tăng cường liên kết nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo và bảo vệ môi trường 

(CT) - Ngày 27-10, tại xã Thạnh Phú, Hội Nông dân TP Cần Thơ chủ trì phối hợp Viện lúa ĐBSCL, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cùng với xã Thạnh Phú tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao chuỗi giá trị lúa, gạo và bảo vệ môi trường". Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự hội thảo.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, nông dân được cung cấp thông tin về tình hình sản xuất lúa ở thành phố. Thông tin về việc triển khai thực Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án 1 triệu héc-ta lúa). Nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và cùng các bên liên quan cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp và các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị.

Các đại biểu kiến nghị, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, hỗ trợ nông dân kết nối với doanh nghiệp và các bên có liên quan. Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận vốn, khoa học công nghệ... để phát triển sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất gia tăng và thị trường tiêu thụ gạo thế giới cạnh tranh khốc liệt, việc triển khai Đề án 1 triệu héc-ta lúa là yêu cầu tất yếu và cấp bách. Đề án không chỉ tái cấu trúc lại ngành lúa gạo theo hướng bền vững, mà còn hướng tới chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội làm thước đo phát triển. Đồng thời, giúp nâng cao vị thế và thương hiệu gạo Việt Nam “xanh, sạch, trách nhiệm” trên thị trường toàn cầu.

Ông Trần Chí Hùng đề nghị Hội Nông dân TP Cần Thơ cùng các sở, ngành thành phố, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Đề án 1 triệu héc-ta lúa, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của tổ hợp tác, HTX hình thành nhóm nông dân nòng cốt làm hạt nhân lan tỏa mô hình sản xuất “lúa xanh - gạo sạch - giá trị cao”…

Theo Hội Nông dân TP Cần Thơ, đến nay, diện tích tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa của thành phố đạt trên 104.000ha tại 191 HTX và tổ hợp tác. Các mô hình cho năng suất tăng từ 0,3-0,7 tấn/ha, giảm 40-50% lượng giống, giảm trên 30% lượng phân đạm, giảm 2-3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, lợi nhuận tăng ít nhất 20%, khí phát thải giảm từ 2-12 tấn CO2/ha so với sản xuất thông thường.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết