25/10/2024 - 09:15

Tăng cường kiểm tra, xử lý sự cố điện do mưa bão và triều cường 

Những ngày qua, triều cường dâng cao, kèm theo mưa lớn và sấm sét xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ đã làm ảnh đến hoạt động vận hành của hệ thống lưới điện. Theo đó, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ đã huy động đội xung kích của ngành điện xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn điện; đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra tại các khu vực xung yếu, nhất là tại các địa điểm thường xuyên bị ngập sâu… nhằm đảm bảo an toàn điện cũng như an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có mưa bão và triều cường dâng cao.

Cán bộ, công nhân ngành điện kiểm tra tủ điện tại khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ đang quản lý, vận hành hơn 1.883km đường dây trung thế và 3.829km đường dây hạ thế cùng 11 trạm biến áp 110kV, đảm bảo cung cấp điện cho hơn 421.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Song những ngày qua, (từ ngày 14 đến ngày 22-10), triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy và quận Cái Răng, nhất là tại các khu vực nằm ven các sông thường xuyên bị ngập sâu, có nhiều chỗ ngập lên đến nửa mét. Ðiều này không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của người dân, mà còn làm ảnh hưởng đến hoạt động vận hành của hệ thống lưới điện. Và để đảm bảo an toàn điện khi triều cường dâng cao, kèm theo mưa lớn và sấm sét, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ đã chỉ đạo điện lực 9 quận, huyện tăng cường lực lượng kiểm tra an toàn hành lang lưới điện cao áp tại những vị trí xung yếu, nhất là tại các tuyến đường dây vượt sông, vượt đường giao thông…; đồng thời, kiểm tra tại các khu vực trũng thấp, nhất là ở các khu dân cư có nguy cơ ngập úng khi có mưa to cùng với triều cường dâng cao.

Theo đó, điện lực 9 quận, huyện cùng với Xí nghiệp Ðiện cao thế đã tăng cường lực lượng kiểm tra kỹ thuật các tủ điện, trạm điện tại các vị trí thường bị ngập sâu, như khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều; chợ Bình Thủy, quận Bình Thủy; khu dân cư Hưng Phú, quận Cái Răng… Qua kiểm tra, các điện lực đã kịp thời nâng cao các thùng điện kế, tủ điện nằm trên vỉa hè trong các khu dân cư, nhằm đảm bảo an toàn điện cho người dân trong lúc triều cường dâng cao.

Ông Trần Duy Khải, Giám đốc Ðiện lực Cái Răng, cho biết: Ðiện lực Cái Răng đã chủ động kiểm tra các tủ điện hạ áp nằm trên các vỉa hè tại các khu dân cư trên địa bàn quận và nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục, nâng cao các tủ điện có khả năng bị ngập nước khi triều cường dâng cao; đồng thời chỉ đạo đội xung kích ra quân khắc phục những điểm xung yếu, nhất là những tuyến đường điện vượt lộ, vượt sông… Cụ thể, vào đợt triều cường dâng cao trong tháng 10-2024, đội xung kích Ðiện lực Cái Răng đã tiến hành kiểm tra an toàn đường dây trung thế, đoạn từ nút giao IC3 đến cầu Quang Trung, phường Hưng Phú, bởi đây là tuyến đường cửa ngõ, có nhiều phương tiện ra, vào trung tâm thành phố. Theo ông Khải, hiện tuyến đường này có rất nhiều vị trí dây điện vượt lộ, dù đã đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như độ cao về an toàn điện, nhưng do có nhiều cây xanh cùng với các dây cáp viễn thông đi chung với đường dây điện hạ thế, nên tiềm ẩn các nguy cơ, dẫn đến sự cố chạm chập, cháy nổ hay đứt đường dây điện khi có giông lốc, mưa bão xảy ra, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông…

Theo Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ, trong và sau rằm tháng 9 âm lịch (từ ngày 14 đến ngày 22-10), tình trạng mưa lớn kèm theo sấm sét, kết hợp với triều cường dâng cao không chỉ làm ngập sâu nhiều tuyến đường nội ô thành phố, mà còn xảy ra nhiều trường hợp đứt dây điện, bể trụ sứ do sấm sét đánh trúng… làm ảnh hưởng đến hoạt động vận hành hệ thống lưới điện. Ðiển hình, vào chiều ngày 14-10, khi triều cường dâng cao, kèm theo mưa lớn và sấm sét đã đánh trúng và làm đứt một tuyến đường dây điện 22kV rớt xuống mặt đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, gây sự cố mất điện cục bộ… Ngay sau đó, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ đã chỉ đạo Ðiện lực Ninh Kiều phối hợp cùng với các đơn vị chức năng nhanh chóng xử lý sự cố, cung cấp điện trở lại, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân…

Ông Nguyễn Công Lực, Trưởng Phòng An toàn, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ, cho biết: Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư, phương tiện và bố trí nhân lực sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố về điện trong các đợt triều cường dâng cao hay có mưa bão xảy ra, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ còn chỉ đạo điện lực các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn điện, để phòng tránh sự cố cũng như tai nạn điện xảy ra trong lúc triều cường dâng cao. Cụ thể: đối với các hộ gia đình thường xuyên bị ngập nước do triều cường, ngành điện khuyến cáo người dân nên nâng cao các ổ điện trong nhà, để tránh bị ngập nước, gây cháy nổ; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà, nhất là khắc phục tình trạng nước chảy, thấm vào các ổ điện trên tường nhà dẫn đến các sự cố cháy, nổ điện; khi trời mưa lớn kèm theo sấm sét, người dân hạn chế ra đường để tránh việc cây xanh ngã, đổ làm đứt dây điện hoặc tình trạng dây điện bị đứt do sấm sét đánh trúng… Ðặc biệt khi thấy dây điện bị đứt rơi xuống mặt đường, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, người dân tuyệt đối không đến gần và nên giữ khoảng cách an toàn từ 20 mét trở lên, để tránh hiện tượng bị phóng điện; đồng thời báo ngay cho điện lực địa phương gần nhất…

Anh Ngô Anh Toản, khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, cho biết: Trong đợt triều cường dâng cao vừa qua, nhà tôi cũng như nhiều tuyến đường xung quanh khu vực sinh sống đều bị ngập nước… Nhưng thấy cán bộ, công nhân ngành điện tới kiểm tra đường dây, các tủ điện trong khu dân cư và phát tờ rơi, hướng dẫn gia đình tôi thực hiện các biện pháp an toàn điện, nên tôi yên tâm phần nào khi triều cường dâng cao hay có mưa bão xảy ra. Theo anh Toản, việc tuyên truyền an toàn điện đến người dân là rất cần thiết, giúp người dân phòng, tránh được các sự cố cháy nổ cũng như tai nạn điện xảy ra… khi có mưa bão hay triều cường.

Khi phát hiện sự cố điện do thiên tai, mưa bão hay nước ngập, người dân hãy liên hệ ngay đến Tổng đài 19001006-19009000 hoặc báo ngay cho đơn vị điện lực gần nhất hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết