21/07/2026 - 14:24

Tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, giữ ổn định thị trường cuối năm 

(CTO) - Trong 6 tháng qua, cơ quan chức năng TP Cần Thơ đã khởi tố 17 vụ án với 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn; thuốc lá điếu nhập lậu và ma tuý.

Sáng 21-7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Cần Thơ (Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ) tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 

Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Từ đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiện toàn bộ máy, tăng cường phối hợp liên ngành, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh với hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ, nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng để kinh doanh hàng hóa trốn thuế, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thị trường xăng dầu, LPG cũng tiềm ẩn nhiều biến động về giá và nguồn cung do ảnh hưởng tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Thượng tá Lê Văn Huệ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các mặt hàng vi phạm tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc lá thế hệ mới - những mặt hàng tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Qua kiểm tra hơn 3.000 vụ, các sở, ngành và lực lượng chức năng phát hiện 713 vụ vi phạm và xử lý 653 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm đạt hơn 10,4 tỉ đồng, tăng gần 4,9 tỉ đồng, tương đương gần 89% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 17 vụ án với 22 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn; thuốc lá điếu nhập lậu và ma tuý. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 678 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 234 vụ (tương đương khoảng 53%) so với cùng kỳ. Trị giá hàng hóa vi phạm ước gần 97,6 tỉ đồng.

Kết quả trên góp phần giữ ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng cường kỷ cương trong hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố.

Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ, thông tin về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng biên phòng thành phố. 

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ trao đổi, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động kiểm soát thị trường, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia 389; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng có nguy cơ cao, nhất là hoạt động thương mại điện tử, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực phẩm, thuốc và mỹ phẩm.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết