07/11/2025 - 10:05

Tăng cường khảo sát, thống kê và đề xuất giải pháp khắc phục thiệt hại do triều cường 

Triều cường vẫn ở mức trên báo động III

(CTO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhân buổi kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt do triều cường gây thiệt hại vườn cây ăn trái tại 2 xã Phong Điền và xã Trường Thành (TP Cần Thơ), vào ngày 6-11.

Triều cường tràn ngập tại khu vực Công viên Ninh Kiều.

Đoàn khảo sát đã đến kiểm tra thực tế tại tuyến đê bao rạch Cả Lang - Xẻo Đế (ấp Tân Nhơn - Tân Lợi) và tuyến rạch Miễu ấp Tân Long A, thuộc xã Phong Điền. 2 tuyến rạch này có tổng chiều dài đê bao 6,2km, bảo vệ hơn 350ha sầu riêng. Tuy nhiên, do triều cường kết hợp mưa lớn kéo dài đã gây ngập 120ha sầu riêng đang xử lý ra hoa, làm ảnh hưởng đến mùa vụ và năng suất cây trồng. Tại xã Phong Điền, đoàn cũng kiểm tra tuyến cống Cầu Nhiếm C (thuộc ấp Trường Đông A) được vận hành từ năm 2008, bảo vệ vườn cây ăn trái tại địa phương.

Tại xã Trường Thành, đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sản xuất của nông dân. Triều cường đã gây ngập, thiệt hại 5,57ha vườn cây ăn trái tại địa phương, như: mãng cầu xiêm, sầu riêng, mít, xoài… của 14 hộ dân ở các ấp Thới Phước 1, Thới Phước 2, Trường Thạnh A và Định Hòa A. Bên cạnh đó, trên địa xã còn nhiều tuyến bờ bao có cao trình thấp dễ gây ngập lụt vào mùa mưa lũ, triều cường, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Cảnh sát giao thông - Công an TP Cần Thơ hỗ trợ người dân chết máy xe do triều cường gây ngập tối 6-11.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng yêu cầu các xã khẩn trương làm báo cáo diện tích vườn cây ăn trái bị thiệt hại do ngập lụt và sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến đê bao, các công trình lộ giao thông nông thôn cần được đầu tư xây dựng, nâng cấp gửi về các sở, ngành có liên quan để tổng hợp. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi TP cần phối hợp tổ chức đoàn đi khảo sát thực địa tại các xã có vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng bởi ngập úng, nhằm thu thập thông tin về diện tích, loại cây trồng, mức độ thiệt hại do ngập úng, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ, khắc phục. Các đơn vị trên tổng hợp tất cả báo cáo của các xã có đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống đê bao kết hợp lộ giao thông nông thôn để đề xuất giải pháp khắc phục ngập úng lâu dài cũng như sắp xếp thứ tự ưu tiên để bố trí kinh phí thực hiện. Bên cạnh đó thường xuyên thông báo tình hình thời tiết để giúp nông dân chủ động giải pháp ứng phó; đặc biệt, hằng năm kịp thời có các khuyến cáo, hướng dẫn nông dân kiểm tra, gia cố các hệ thống đê bao, bờ bao... trong mùa mưa, lũ, triều cường; khuyến cáo nông dân thăm vườn thường xuyên, đề cao cảnh giác với tình hình vườn cây có thể bị ngập úng do mưa lũ và triều cường.

Cảnh sát giao thông thành phố điều phương tiện hỗ trợ người dân bị chết máy xe do triều cường.

- Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước sáng 7-11 vẫn giữ ở mức cao, đạt đỉnh 2,33m (vượt báo động III là 0,33m) vào lúc 4 giờ 30 phút. Chiều 6-11, đỉnh triều cường cũng đạt mức 2,33m vào lúc 17 giờ 30 phút. Tình trạng ngập úng tại khu vực trũng thấp, đường giao thông ven sông, rạch tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại của người dân. Đặc biệt, trong những ngày qua, triều cường gây chảy tràn qua Công viên Ninh Kiều, làm ngập úng khu vực đô thị gần công viên.

Dự báo, ngày 8-11, triều cường vẫn tiếp tục xuất hiện và ở mức trên báo động III. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ tiếp tục yêu cầu các ngành, các cấp, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó tình trạng ngập lụt do triều trong những ngày tới; đơn vị liên quan quản lý, vận hành hiệu quả âu thuyền, cống, van ngăn triều chống ngập vùng lõi các phường trung tâm TP Cần Thơ…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết