13/11/2021 - 15:35

Tăng cường kết nối thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt vụ đông xuân 

(CT) - Ngày 13-11, Tổ điều hành Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản (Diễn đàn kết nối nông sản 970), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu vật tư đầu vào, thúc đẩy sản xuất vụ đông xuân tại các tỉnh, thành phía Nam.

Hiện các địa phương vùng ĐBSCL có nhu cầu rất lớn về các loại lúa giống và phân bón để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Trong ảnh: Nông dân ở huyện Thới Lai chọn mua lúa giống để chuẩn bị gieo sạ lúa vụ đông xuân.

Tại diễn đàn, nhiều đơn vị, doanh nghiệp dự báo tình hình xuất khẩu lúa gạo của nước ta trong những tháng cuối năm nay và trong năm tới sẽ tiếp tục có nhiều thuận lợi do nhiều nước có nhu cầu nhập khẩu. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu dự báo khó tăng cao dù giá phân bón cùng nhiều loại vật tư đầu vào đã tăng rất mạnh và dự báo có khả năng còn tăng do ảnh hưởng xu thế tăng chung của thế giới. Do vậy, nông dân cần chủ động thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nhất là tăng cường áp dụng cơ giới, tiến bộ kỹ thuật, sử dụng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả và quan tâm sử dụng phân bón hữu cơ. Tham gia diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cũng đã cam kết giữ ổn định giá bán các loại vật tư đầu vào để nông dân an tâm sản xuất vụ đông xuân; đồng thời mong muốn được tăng cường kết nối với nông dân, hợp tác xã và các địa phương để hình thành các chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Vụ đông xuân 2021-2022, toàn vùng Nam bộ dự kiến gieo trồng hơn 1,599 triệu héc-ta lúa, với sản lượng dự kiến đạt hơn 11,49 triệu tấn; trong đó, vùng ĐBSCL gieo trồng 1,52 triệu héc-ta và sản lượng ước đạt hơn 11,02 triệu tấn. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ còn sản xuất nhiều loại rau màu, cây ăn trái và dự kiến có một lượng lớn sản phẩm được thu hoạch trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Cụ thể, trong quý IV-2021, dự kiến tại vùng ĐBSCL sẽ thu hoạch hơn 829.000 tấn trái cây các loại, trong đó có khoảng 600.000 tấn được thu hoạch trong tháng 11 và tháng 12-2021.

Để sản xuất và tiêu thụ tốt sản phẩm trồng trọt vụ đông xuân 2021-2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và giá cả nhiều loạt phân bón, vật tư đầu vào tăng cao, nông dân và ngành Nông nghiệp các địa phương rất cần kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp vật tư đầu vào để có nguồn hàng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Đồng thời, rất cần nắm bắt kịp thời các thông tin về dự báo thị trường, nhu cầu thu mua sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp để chủ động kết nối và thực hiện sản xuất theo nhu cầu thị trường cũng như đặt hàng của doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra sản phẩm. Việc tổ chức diễn đàn để tạo sự kết nối, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt vụ đông xuân tại vùng Nam Bộ được các đại biểu đánh giá là rất thiết thực và đã giúp các bên liên quan nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích, mở ra nhiều cơ hội để tăng cường kết nối, liên kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết