07/08/2021 - 06:58

Tăng cường hợp tác Việt - Úc về nông nghiệp 

Nhiều doanh nghiệp Úc đang nhìn thấy những cơ hội và tiềm năng kinh doanh rất triển vọng tại thị trường Việt Nam và bày tỏ mong muốn tham gia thị trường này trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp cũng như thực phẩm và đồ uống. 

Giới thiệu quả vải tươi Việt Nam với người tiêu dùng Úc. 

Theo phóng viên TTXVN tại Úc, thông tin trên được bà Karla Lampe, phụ trách đầu tư toàn cầu thuộc Cơ quan đầu tư bang New South Wales (NSW), đưa ra tại cuộc hội thảo trực tuyến được tổ chức mới đây về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam cho các doanh nghiệp địa phương. 

Úc muốn thâm nhập thị trường công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, bà Karla cho biết tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ở Việt Nam trong nhiều năm qua đã khiến thị trường này trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp NSW. Các yếu tố thuận lợi về nhân khẩu, hệ thống giáo dục tốt, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng đang tạo thêm nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp Úc. 

Trong những năm qua, NSW đã tăng cường hợp tác với các địa phương tại Việt Nam. Gần đầy nhất, bang đã ký biên bản ghi nhớ với thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai địa phương. Ðầu năm nay, Cơ quan đầu tư của bang đã thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam thông qua việc bổ nhiệm đại diện tại Văn phòng Cơ quan thương mại và đầu tư Chính phủ Úc (Austrade) tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong cuộc tham vấn mới đây của Cơ quan đầu tư NSW với các doanh nghiệp địa phương, các doanh nghiệp cho biết họ xác định công nghệ nông nghiệp và thực phẩm - đồ uống là các ưu tiên hàng đầu cho việc thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Chia sẻ thêm thông tin về thị trường Việt Nam, bà Rebecca Ball, Phó Tổng Lãnh sự (thương mại) Úc tại Việt Nam, cho biết nông nghiệp đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam và là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước. Hai nước đều có những mặt hàng nông sản có lợi thế so sánh riêng và đang dần dỡ bỏ các hạn chế thương mại giữa hai bên. Việc Chính phủ Việt Nam chú trọng phát triển dịch vụ nông nghiệp và tăng cường áp dụng công nghệ trong khu vực nông nghiệp là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp Úc tham gia thị trường này.

Theo bà Ball, các doanh nghiệp Úc có thể giới thiệu các giải pháp công nghệ nông nghiệp, giúp Việt Nam tăng năng suất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, quản lý nước và thức ăn chăn nuôi, quản lý sâu bệnh, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm chất lượng sản phẩm, qua đó ứng phó tốt hơn với các thách thức an ninh lương thực và an toàn thực phẩm. 

Bà Ball cho biết thêm, trong quý I-2021, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Úc sang thị trường Việt Nam tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ năm của Úc trong năm 2021, so với vị trí thứ tám hiện nay.

Việt Nam đang là một trong những đối tác thương mại lớn của Úc, nhập khẩu lượng hàng hóa từ Úc trị giá 4,4 tỉ USD trong năm 2020.  

Nông sản hữu cơ Việt Nam đặt nhiều hy vọng vào thị trường Úc

Ở chiều ngược lại, tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam còn rất lớn và cơ hội để nông sản hữu cơ từ Việt Nam vào Úc là rất triển vọng trong thời gian tới trong bối cảnh hai nước tăng cường phát triển quan hệ kinh tế, đẩy mạnh giao thương. Ðây là nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền, Giám đốc Công ty Mekong Organics, có trụ sở tại thủ đô Canberra. Mekong Organics là đơn vị vừa được Chính phủ Úc chọn thực hiện Dự án thúc đẩy phát triển công nghệ nông nghiệp hữu cơ, chứng thực và thương mại nông sản hữu cơ giữa Việt Nam và Úc trong khuôn khổ chương trình thí điểm Tài trợ tăng cường gắn kết kinh tế Úc - Việt Nam. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền, người cũng đang là giảng viên cao cấp tại Ðại học Quốc gia Úc và đã có 20 năm công tác tại Ðại học An Giang, cho biết, qua tiếp cận báo cáo của nhiều nghiên cứu khoa học mới về ngành công nghiệp nông nghiệp hữu cơ trên thế giới, ông nhận thấy tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam còn rất lớn. 

Ðặc biệt, ÐBSCL có nhiều lợi thế để chuyển đổi sang hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, ngang tầm với các nền nông nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Ví dụ, ÐBSCL có hơn 170.000 héc-ta trồng lúa không sử dụng hóa chất trên nền ruộng nuôi tôm, là một trong những lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người ở đây. Việc chuyển đổi từ sản xuất nông sản chất lượng thấp sang chất lượng cao là rất cấp bách nhằm cải thiện thu nhập cho nhà nông, cải thiện môi trường cho cộng đồng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, theo phân tích của ông Tim Marshal, Tổng Giám đốc công ty TM Organics và là Chủ tịch Cơ quan chứng nhận hữu cơ thuộc Hiệp hội nông nghiệp bền vững Úc, thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ tại Úc đạt 2,5 tỉ AUD (gần 2 tỉ USD) vào năm 2019. Thị trường này không ngừng tăng trưởng với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng như sản phẩm chế biến, làm đẹp, may mặc, xuất hiện ngày càng nhiều trong các chợ nông sản, các siêu thị, nhà hàng… Tuy nhiên, sản xuất nội địa ở Úc hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. 

Do cung thấp hơn cầu trong thị trường nông sản hữu cơ tại Úc, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền cho rằng tiềm năng nông sản hữu cơ từ Việt Nam vào thị trường này là khá cao trong những năm tới, nhất là các sản phẩm chế biến như các loại nước chấm, mứt, trái cây đóng hộp, rau củ sấy khô hay đông lạnh, hạt điều được kiểm soát nhiệt độ kho trữ, gạo và các sản phẩm sau gạo như bún, phở, thủy hải sản, nước cốt dừa, đường thốt nốt, cà phê, dược liệu, gia vị (tiêu, quế hồi)…

Vải tươi, thanh long Việt Nam “đắt hàng” tại Úc

Trong phiên đấu giá “đặc biệt” tại thành phố Perth thuộc bang Tây Úc hồi tháng 6, 1kg vải tươi Việt Nam “thượng hạng” nhập khẩu được mua với giá lên tới 3.000AUD (khoảng 53 triệu VND). Ðây là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ vải Việt Nam do Thương vụ Việt Nam tại Úc thực hiện nằm trong tổng thể chương trình xây dựng thương hiệu vải Việt Nam tại Úc và kế hoạch quảng bá vải Việt Nam năm 2021.

Là một trong những thị trường “khó tính” nhất thế giới, hoa quả tươi để có thể nhập khẩu vào Úc cần phải tuân thủ rất nhiều điều kiện kiểm dịch và an toàn sinh học chặt chẽ. Trước khi quả vải Việt Nam chính thức được cấp phép vào năm 2015, các nhà đàm phán Việt Nam đã phải mất tới 12 năm thương thảo nhằm gỡ bỏ một số hàng rào kỹ thuật với phía Úc.

Vải Việt Nam có lợi thế tại Úc vì có vụ mùa trái ngược hoàn toàn với vụ mùa thu hoạch vải trồng trong nước. Hơn nữa, tính đến thời điểm hiện nay, Úc mới chỉ mở cửa thị trường vải tươi cho Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. So với các nước này, vải Việt Nam chín sớm hơn, có chất lượng “nhỉnh” hơn và được ưa thích hơn. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất của vải tươi Việt Nam nhập khẩu sang Úc chính là chi phí vận chuyển khá cao, mặc dù giá bán vẫn rất hấp dẫn, trung bình từ 13-15 AUD/kg (230.000-270.000 VND/kg).

Thương vụ Việt Nam tại Úc cũng đang tổ chức chương trình Tuần lễ Thanh long Việt Nam tại các thành phố lớn của Úc, từ ngày 21-7 đến ngày 10-8, nhằm quảng bá và thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu một trong những loại trái cây thế mạnh của nước ta.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thanh long Việt Nam sang Úc ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, đạt giá trị 4,18 triệu USD, cao hơn 36% so với năm trước đó. Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng thanh long xuất khẩu sang Úc tiếp tục giữ ổn định và có giá bán tốt. Tại các hệ thống siêu thị chuyên về trái cây và thực phẩm tươi ở các thành phố lớn như Melbourne, Sydney và Brisbane, giá bán của thanh long Việt Nam vào khoảng 9-15 AUD/kg (149.000-247.000 VND/kg).

Chính phủ Úc đang giúp tăng cường các cơ hội thương mại với Việt Nam thông qua chương trình thí điểm Tài trợ tăng cường gắn kết kinh tế Úc - Việt Nam (AVEG).

Bộ trưởng Thương mại, du lịch và đầu tư Úc Dan Tehan cho biết trong khuôn khổ AVEG, Chính phủ Úc cung cấp 2,5 triệu AUD (gần 2 triệu USD) để tài trợ cho 28 dự án quy mô nhỏ nhằm tạo ra các cơ hội kinh tế và tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến giáo dục, công nghệ số đến chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Bộ trưởng Tehan, Úc và Việt Nam đang nỗ lực phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai nước, với mục tiêu trở thành 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư tại mỗi nước.

QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết