28/10/2025 - 16:10

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu từ Ngân hàng Thế giới 

(CTO) - Ngày 28-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành chức năng có buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL.

Ông Trần Chí Hùng và bà Mariam J. Sherman tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đơn vị tư vấn xây dựng dự án cho TP Cần Thơ, đã giới thiệu tổng quan về Dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (MERIT-WB11) cấp Trung ương và dự án thành phần tại Cần Thơ.

Theo đó, Dự án MERIT-WB11 do WB tài trợ, với cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) và chủ dự án là Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO). Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2024-2031. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 222 triệu USD, tương đương 5.328 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay WB là 174,54 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Úc là 6,5 triệu USD và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương là 40,97 triệu USD.

Dự án MERIT-WB11 bao gồm 4 hợp phần chính: Hợp phần 1 về tăng cường năng lực, thể chế và hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Hợp phần 2 về đầu tư hạ tầng chống chịu khí hậu cấp vùng, bao gồm các tiểu dự án giảm thiểu sạt lở, nâng cấp hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười, hoàn thiện cụm công trình kiểm soát nguồn nước Tây Nam sông Hậu và hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít; Hợp phần 3 thúc đẩy đa dạng hóa sinh kế và Hợp phần 4 về quản lý, giám sát dự án.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp và làm việc với Đoàn công tác WB.

Đối với TP Cần Thơ, sau quá trình sáp nhập, địa phương kế thừa 2 dự án của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây. Ngày 24-10-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố đề xuất Bộ Tài chính và Bộ NN&MT trình Chính phủ chấp thuận ghép 2 dự án trên thành một dự án duy nhất với tên gọi “Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL TP Cần Thơ vay vốn IBRD (WB)”. Dự kiến sau khi gộp, tổng mức đầu tư của dự án tại Cần Thơ là 2.550 tỉ đồng. Trong đó, vốn đối ứng của địa phương là 878,8 tỉ đồng và vốn vay IBRD của WB là hơn 1.671 tỉ đồng.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đề xuất mốc thời gian phê duyệt nghiên cứu khả thi của dự án trên vào tháng 4-2026, thay vì kế hoạch ban đầu là tháng 6-2026. Nếu đạt được mốc này, Cần Thơ sẽ có thể nhận được tài trợ nhanh hơn. Giám đốc WB cam kết hỗ trợ đầy đủ của đội ngũ kỹ thuật WB đặc biệt là trong các vấn đề thách thức như Khung môi trường và xã hội và các tiêu chuẩn ủy thác. WB sẽ cử một phái đoàn chuẩn bị đến Cần Thơ vào giữa tháng 11-2025 để hỗ trợ thúc đẩy việc chuẩn bị báo cáo tiền khả thi và các tài liệu liên quan. 

Lãnh đạo TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác WB.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng cho biết, Cần Thơ xác định WB là đối tác chiến lược và không thể thiếu trong tiến trình phát triển, đặc biệt là trong tăng cường năng lực thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi sinh kế. Về dự án MERIT-WB11, TP Cần Thơ cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ, cố gắng trong tháng 4-2026 sẽ phê duyệt dự án này, đồng thời thành phố cũng đề nghị WB có các chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ Cần Thơ hoàn chỉnh các bước xây dựng dự án và hỗ trợ huy động các nguồn vốn ODA không hoàn lại từ các quỹ môi trường. Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn WB tiếp tục đồng hành cùng Cần Thơ trong các dự án tương lai về phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi sinh kế.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết