01/12/2015 - 21:20

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VIỆC CẤP PHÁT CHẾ ĐỘ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRONG DỊP TẾT BÍNH THÂN

(CT)- Ngày 1-12-2015, đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, cùng các đồng chí trong UBKT Thành ủy đã đến làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Phong Điền và Thường trực Quận ủy, UBKT Quận ủy Cái Răng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2015 và một số mặt công tác khác.

Năm 2015, Huyện ủy huyện Phong Điền đã tăng cường giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng. UBKT các cấp đã giám sát thường xuyên 80 lượt tổ chức đảng và 1.952 đảng viên, giám sát chuyên đề 22 lượt tổ chức đảng; kiểm tra đối với 93 lượt tổ chức đảng và 1.663 đảng viên. Qua giám sát, kiểm tra, cấp ủy và UBKT đảng các cấp huyện Phong Điền đã phát hiện và thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm về Quy định những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (giảm 5 trường hợp so với năm 2014). Trong đó, khiển trách 1 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, khai trừ 3 trường hợp…

Ở quận Cái Răng, năm 2015, các cấp ủy đảng trong quận đã kiểm tra, giám sát 954 lượt tổ chức đảng và 8.336 lượt đảng viên; UBKT đảng các cấp đã giám sát 539 lượt tổ chức đảng và 7.256 lượt đảng viên. Nội dung giám sát tập trung việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT Đảng trong quận đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm về Quy đinh những điều đảng viên không được làm và vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người (giảm 6 trường hợp so với cùng kỳ), đồng thời đã xóa tên 7 trường hợp do bỏ sinh hoạt Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, lưu ý: Thời gian tới, UBKT Huyện ủy Phong Điền và UBKT Quận ủy Cái Răng cần tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2015 nghiêm túc, đúng thực chất; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra tài chính Đảng. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cũng yêu cầu sắp tới, UBKT Huyện ủy Phong Điền và UBKT Quận ủy Cái Răng cần tăng cường giám sát việc cấp phát chế độ cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Bính Thân và tăng cường giám sát việc bình xét, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2016…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết