27/02/2011 - 08:21

Tăng cường đầu tư để đưa ĐBSCL thoát khỏi "vùng trũng" về giáo dục đại học

(CT)- Ngày 26-2-2011, UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và Trường Đại học Tây Đô tổ chức hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có chất lượng theo nhu cầu xã hội vùng ĐBSCL tầm nhìn đến năm 2020”. Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và hơn 120 đại biểu là lãnh đạo các tỉnh, thành, các nhà khoa học, quản lý giáo dục, doanh nghiệp, trường đại học trong khu vực ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh...

Hội thảo đã phản ánh thực trạng nguồn nhân lực ĐBSCL còn nhiều hạn chế là một trong những nguyên nhân ĐBSCL vẫn còn là “vùng trũng” về giáo dục cả nước... Trước thực trạng trên, các đại biểu đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực; định hướng mô hình đào tạo nguồn nhân lực đại học có chất lượng cao theo nhu cầu xã hội đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020... Từ đó, nhiều giải pháp đã được thảo luận, như: đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học; bố trí những cán bộ có năng lực có tâm huyết; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đại học... để góp phần đưa giáo dục và đào tạo ĐBSCL thoát khỏi “vùng trũng”.

L.G-B.N

Chia sẻ bài viết