Phổ cập giáo dục mầm non được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành giáo dục quận Ô Môn năm học 2013-2014. Để đạt được mục tiêu trên, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học từ đầu năm đến nay, ngành giáo dục Ô Môn đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo công tác dạy và học cho trẻ
 |
Các bé Trường Mầm non Thới Hòa (điểm Tân Hòa) được học tập, vui chơi trong điều kiện trường lớp khang trang, có đủ dụng cụ học tập, giải trí. |
Năm học 2012-2013, trên địa bàn quận Ô Môn có 10 trường mầm non - mẫu giáo. Trong đó, nhà trẻ có 19 nhóm/428 trẻ, mẫu giáo có 136 nhóm/4.531 trẻ. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp là 2.002 trẻ (có 106 trẻ ngoài địa bàn); trong đó, trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày là 1.937/2.002 trẻ. Chỉ tiêu huy động trẻ vào nhà trẻ, trẻ vào nhà trẻ mẫu giáo ngoài công lập đạt thấp do thiếu cơ sở vật chất, 2 trường không đạt chỉ tiêu trường đạt chuẩn.
Để đảm bảo cơ sở vật chất trong công tác giảng dạy, năm học 2013-2014, ngành giáo dục quận Ô Môn đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa phòng chức năng, nhà bếp, hồ bơi... tổng cộng 17 điểm trường, số tiền trên 60 tỉ đồng. Trong đó, xây mới 4 điểm trường là: Mầm non Sao Mai, Mầm non Thới An, Mẫu giáo Thới Hòa (điểm Rạch Phê và điểm Tân Hòa).
Chúng tôi đến điểm trường Mầm non Thới Hòa (điểm Tân Hòa), trường được xây dựng khá khang trang, các trẻ đang trong giờ hoạt động vui chơi tại lớp. Các lớp học được trang trí đẹp với khá đầy đủ dụng cụ học tập dành cho trẻ. Đầu năm 2013, trường đưa vào sử dụng thêm 2 phòng chức năng và khu nhà bếp. Nhà bếp được thiết kế cao ráo, với hệ thống bếp ga, giàn bếp sạch sẽ để phục vụ việc nấu thức ăn sạch sẽ, chu đáo, đảm bảo an toàn vệ sinh cho trẻ và tạo sự phấn khởi đối với nhiều giáo viên cũng như tăng thêm uy tín cho trường. Cô Ngô Thị Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thới Hòa, phấn khởi nói: "Không gian dạy và học thông thoáng, rộng rãi hơn trước, tạo thuận lợi cho các bé trong học tập và ở bán trú, số lượng phụ huynh cho trẻ ở bán trú cũng tăng so với trước".
Hiện nay, giáo dục mầm non chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ
và để làm tốt điều này, đảm bảo cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định chất lượng giảng dạy của các trường. Cô Trần Thị Út, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai, phường Châu Văn Liêm, chia sẻ: "Phụ huynh rất quan tâm sự phát triển thể chất và tinh thần cho con em nên mong muốn con em được học tập trong môi trường cơ sở vật chất khang trang. Chính vì vậy, sau khi trường đưa vào sử dụng phòng học và bếp ăn xây dựng mới, giúp các bậc phụ huynh an tâm hơn khi cho con em học tập tại trường".
Cơ sở vật chất tốt không những nâng cao chất lượng giảng dạy ở cấp học này mà còn dựng thêm lòng tin cũng như sự an tâm cho phụ huynh học sinh và góp phần tăng hiệu quả giảng dạy của thầy cô giáo. Cô Mai Cẩm Tú, giáo viên lớp lá 1, Trường Mầm non Thới Hòa, cho biết: "Cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khang trang sẽ kích thích sự phấn đấu, tự tin của giáo viên trong giảng dạy, đảm bảo chất lượng học tập, vui chơi của trẻ".
Triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, đến nay, toàn quận có 4 phường được công nhận phổ cập giáo dục mầm non, do đó, để hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non trong toàn quận năm 2013 và thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia là Mẫu giáo Long Hưng. Thầy Nguyễn Hùng Dũng, Trưởng phòng giáo dục quận Ô Môn, cho biết: Hiện nay, số lượng giáo viên mầm non đã đảm bảo cho các điểm trường. Tuy nhiên, năm học 2013-2014, ngành giáo dục Ô Môn sẽ củng cố, mở rộng quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn mỗi địa phương, chia tách trường mẫu giáo Long Hưng, mẫu giáo Trường Lạc và xóa dần các điểm nhỏ lẻ; tăng tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ 5 tuổi đến trường và tỷ lệ trẻ bán trú, học 2 buổi/ngày. Mặt khác, quận chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn cho trẻ bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng
Sự quan tâm của các cấp, các ngành, ý thức trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo cũng như phụ huynh học sinh là nền tảng để ngành giáo dục quận Ô Môn phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non năm học 2013-2014, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, hướng tới chuẩn bị nguồn nhân lực cho quận nhà nói riêng và thành phố nói chung.
Bài, ảnh: P.Nguyễn