25/12/2023 - 11:13

Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp 

Để công trình lưới điện cao áp được vận hành an toàn, Ban Chỉ đạo Cung cấp điện và Sử dụng năng lượng (Ban Chỉ đạo) TP Cần Thơ đã tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; đồng thời, tổ chức đoàn kiểm tra các công trình điện 500kV, 220kV và 110kV... Qua đó, Ban Chỉ đạo đã triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân thành phố.

Ðoàn kiểm tra hoạt động vận hành tại trạm biến áp 110kV trên địa bàn quận Cái Răng.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp là Truyền tải điện miền Tây 1 và Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Theo đó, các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đến các tổ chức, đơn vị thi công công trình và người dân sinh sống trong hoặc gần công trình lưới điện cao áp; đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng địa phương lắp đặt các biển cảnh báo tại các công trình đang thi công có lưới điện cao áp đi qua, để phòng tránh các nguy cơ mất an toàn điện, gây ảnh hưởng thiệt hại về người và tài sản; thực hiện tốt các công tác phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tại các trạm biến áp và nơi có các tuyến đường dây điện cao áp đi ngang qua… Nhờ tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, nên hầu hết các công trình điện 500kV, 220kV và 110kV trên địa bàn thành phố đều hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu cấp điện liên tục, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân thành phố.

Cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ còn tổ chức Ðoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế một số tuyến đường dây điện 500kV, 220kV và 110kV, 22kV. Ðặc biệt chú ý kiểm tra tại các vị trí xây dựng các công trình cầu, đường giao thông có đường dây điện cao áp đi qua... Qua kiểm tra thực tế tại nhiều đường giao thông có vị trí giao chéo với các tuyến điện cao áp, Ðoàn kiểm tra đã phát hiện những bất cập và nhanh chóng yêu cầu các chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công thực hiện kịp thời các biện pháp an toàn điện, như thay sứ đơn thành sứ đôi; lắp biển cảnh báo tại các vị trí có đường dây điện cao áp cắt ngang với các tuyến đường giao thông…

Ông Nguyễn Công Lực, Trưởng Phòng An toàn, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ, cho biết: Qua công tác kiểm tra thực tế tại một số công trình điện 22kV, 110kV, Ðoàn kiểm tra đã vận động một số hộ dân sinh sống trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn trên địa bàn huyện Cờ Ðỏ, tháo dỡ và di dời các mái che vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện 22kV. Cùng đó, đã yêu cầu các chủ đầu tư như Ban Quản lý ODA hoàn thiện việc nâng cao độ tĩnh không, đảm bảo khoảng cách an toàn từ mặt đường đến đường dây điện 110kV Cần Thơ 2 - Cần Thơ, giao chéo với đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều; Công ty CP in tổng hợp Cần Thơ đã hoàn thành việc nâng cao độ tĩnh không đảm bảo khoảng cách an toàn từ mặt đường đến đường dây điện tại khoảng trụ 35-36-37-38 đường dây 110kV Ô Môn - Trà Nóc…

Dù có nhiều nỗ lực, nhưng hiện thành phố vẫn còn tồn tại một số trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện chưa được xử lý dứt điểm trong nhiều năm liền. Cụ thể như trường hợp Công ty CP đầu tư Bất động sản Cửu Long đã bơm cát san lấp mặt bằng thi công công trình khu dân cư và nhà ở Cửu Long, làm  ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn điện tại khoảng trụ 114-114A; 114A-115; 115-116 đường dây cao áp 110kV Long Hòa - Cần Thơ. Ðáng chú ý ở khu dân cư và nhà ở Cửu Long, hiện có 1 trụ điện số 115 nằm giữa lòng đường, gây mất an toàn giao thông và cần phải di dời ngay. Tại khu nhà ở cán bộ giáo viên Ðại học Cần Thơ, quận Ninh Kiều, đơn vị thi công đã san lấp mặt bằng và làm đường giao thông trong hành lang an toàn lưới điện cao áp và có 1 trụ điện 110kV nằm trên mặt đường giao thông nội bộ. Tại khu tái định cư Ðại học y Dược, quận Ninh Kiều, chủ đầu tư đã bơm cát trong quá trình thi công khu dân cư đã làm giảm độ võng khoảng cách an toàn tuyến đường dây điện 110kV Long Hòa - Cần Thơ tại khoảng trụ số 116-117…

Ðể giảm thiểu sự cố cũng như nâng cao hiệu quả cấp điện ổn định cho thành phố, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp tập trung rà soát lại các vị trí có nguy cơ vi phạm an toàn điện, nhất là tại các vị trí giao chéo với các tuyến đường giao thông mới đã và đang được đưa vào sử dụng; phối hợp với các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm những điểm vi phạm còn tồn tại lâu năm, nhất là đối với các trường hợp chủ đầu tư tại các khu dân cư đã vi phạm khoảng cách hành lang an toàn lưới điện cao áp; tăng cường công tác quản lý, không để vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp mới phát sinh… Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo cho các công trình lưới điện cao áp được hoạt động thông suốt, cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết