Báo “The Observer” của Anh số ra ngày 22-4 đăng bức ảnh của hãng tin Mỹ AP chụp một cảnh chia tay giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nội hàm của bức ảnh được chụp trong một hoàn cảnh khác nhưng là “thông điệp” dự đoán của tờ báo này về sự tan rã của liên minh “Merkozy” (từ ghép giữa Merkel và Sarkozy) suốt hơn 2 năm qua trong cuộc chiến chống khủng hoảng nợ công nghiêm trọng lan rộng khắp Khu vực đồng euro (Eurozone).
Theo nhật báo “Der Spiegel” nổi tiếng của nước Đức, Thủ tướng Merkel vẫn còn “kết” ông Sarkozy trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu và bà coi cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này có ý nghĩa quan trọng hơn các cuộc bầu cử cấp bang tại nước mình. Bất kỳ ai nắm quyền ở Điện Élysée đều phải hợp tác chặt chẽ với nước Đức, nhưng nếu ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande giành chiến thắng có thể gây khó dễ cho Berlin và làm thay đổi cán cân quyền lực chính trị hiện thời tại Brussels (châu Âu).
Tuy nhiên, nhật báo Pháp “Les Echos” cho rằng dù ông Hollande và bà Merkel có những quan điểm khác biệt về chính sách kinh tế và tài chính thì hai người vẫn có nhiều phong cách hòa hợp. Cả hai đều thận trọng, ôn hòa, tránh mạo hiểm, không thích sự lòe loẹt, rất hài hước và tinh nghịch trong các cuộc gặp cá nhân, nhưng hết sức điềm tĩnh và từ tốn trước công chúng. Trong lịch sử quan hệ 30 năm qua giữa chính phủ hai nước, các nhà lãnh đạo trung hữu và trung tả đều có mối quan hệ tốt đẹp, như bộ đôi Schroder-Chirac, Koln-Mitterand, Schmidt-Giscard. Ông Hollande cũng đã tuyên bố muốn có mối quan hệ vững chắc với bà Merkel và tất cả các đối tác khác, kể cả Thủ tướng bảo thủ Anh David Cameron.
Nếu đắc cử, ông Hollande sẽ trở thành tổng thống cánh tả Pháp đầu tiên kể từ thời Francois Mitterand, người đã đánh bại cố Tổng thống Valery Giscard-dEstaing năm 1981 và cầm quyền đến năm 1995. Còn ông Sarkozy nếu thất cử sẽ trở thành vị nguyên thủ quốc gia Pháp đầu tiên trong hơn 30 năm qua không thể ở lại Điện Élysée thêm một nhiệm kỳ.
Hãng tin Anh Reuters nhận định nền kinh tế èo uột, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm qua, nợ công tăng vọt, vụ kết hôn đình đàm với siêu mẫu Carla Bruni, một số phát ngôn khiếm nhã và những mối quan hệ gần gũi với giới doanh nghiệp giàu có là những nguyên nhân khiến đa số người Pháp cảm thấy “chán ngấy” vị đương kiêm tổng thống của họ.
ĐỨC TRUNG