07/12/2025 - 13:02

Tận tụy vì việc chung 

Ông Lê Quốc Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Ái, được người dân yêu mến bởi sự tận tụy, hết lòng vì việc chung. Với vai trò “đầu tàu” của Chi bộ, khu dân cư, ông tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giúp người dân nâng cao đời sống.

Ông Lê Quốc Thường (bên trái) thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người dân. 

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Thường luôn tận tâm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Ông cùng cán bộ, đảng viên ấp, xã vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước tráng bê tông các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Cụ thể, gần đây nhất, ông Thường và cán bộ, đảng viên vận động nhân dân đóng góp 20 triệu đồng bắc cầu tạm ở đoạn đường bị sạt lở trong ấp, sửa chữa mặt đường bị hư, rải xi măng xử lý rong bám mặt đường vào mùa mưa...  

Ấp Nhơn Khánh A có khoảng 40ha vườn được người dân trồng sầu riêng, chanh, nhãn... Nhằm bảo vệ vườn cây ăn trái, ứng phó với những đợt triều cường, ông Thường và cán bộ, đảng viên vận động bà con gia cố đê bao, xây ta-luy bằng gạch hoặc đắp đất, với tổng trị giá khoảng 17 triệu đồng. Ông Trần Thiên Nhiên ở ấp Nhơn Khánh A, cho biết: “Khi ông Thường cùng cán bộ ấp vận động, tôi xây ta-luy bằng gạch lên cao, bảo vệ 5 công vườn trồng chanh và lê ki ma của gia đình không bị ngập”.

Ngoài ra, ông Thường phối hợp cán bộ, đảng viên vận động xã hội hóa gần 200 triệu đồng nâng cấp, giặm vá, rải đá các đường; lắp 20 cột cờ, tổ chức trồng hoa dọc theo các tuyến đường. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan khu dân cư. Ông Thường chia sẻ: “Những việc liên quan đến người dân, chúng tôi luôn tổ chức họp để bà con bàn bạc thấu đáo. Chúng tôi công khai rõ ràng các khoản thu, chi và được bà con đồng thuận cao”.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, ông Thường lãnh đạo Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi tổ hội trong ấp thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân nâng cao đời sống, như: phối hợp tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động đoàn viên, hội viên chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao; tạo điều kiện thuận lợi để người dân vay vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, học tập. Bên cạnh đó, ông Thường cùng cán bộ, đảng viên quan tâm vận động các nguồn lực, phối hợp cán bộ các cấp xây dựng 6 căn nhà giúp các hộ còn khó khăn về nhà ở. Hằng năm, vận động nhu yếu phẩm tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Út, 68 tuổi, ở ấp Nhơn Khánh A, chia sẻ: “Tôi sống một mình, hằng ngày phụ rửa chén, nấu cơm, quét dọn nhà cho bà con xung quanh... Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Nhờ cán bộ ấp hỗ trợ cất lại căn nhà mới, tôi có nơi ở ổn định, không còn lo sợ nhà bị sập khi mưa giông”.

Những việc làm của ông Thường và cán bộ, đảng viên đã góp phần tạo diện mạo khu dân cư ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao. Hiện nay, ấp Nhơn Khánh A không còn hộ nghèo, còn 3 hộ cận nghèo. Ông Lê Quốc Thường là đảng viên tiêu biểu, được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ biểu dương năm 2025. 

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết