07/12/2020 - 09:00

Tận tụy lo việc của dân 

Suốt 13 năm làm Trưởng ấp, 5 năm làm Bí thư, Trưởng ấp, ông Lâm Văn Liếp ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, được cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), bà con tín nhiệm bởi sự tận tụy, hết lòng với công việc. Ông cùng với Chi ủy, Ban Nhân dân ấp lãnh đạo, xây dựng Chi bộ vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân…

 Ông Lâm Văn Liếp (giữa) thăm mô hình sản xuất của dân.

Thực hiện lời Bác dạy, ông Liếp luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của CB, ÐV. Ðể CB, ÐV và nhân dân trong ấp đồng lòng góp sức xây dựng quê hương, ông bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để tuyên truyền, vận động CB, ÐV và nhân dân trong ấp thực hiện. Trong các cuộc họp Chi bộ, họp Ban Nhân dân, các đoàn thể ấp, ông luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các CB, ÐV và người dân. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết trong Chi bộ, trong nhân dân ở ấp ngày càng được phát huy.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, ông Lâm Văn Liếp cùng CB, ÐV luôn chú trọng thực hiện các giải pháp giúp nhân dân nâng cao đời sống. Ông Liếp cho biết: "Thực hiện chủ trương của huyện, thị trấn về phát triển kinh tế hộ, CB ấp vận động nhân dân tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau màu, cải thiện bữa ăn và bán để có thêm thu nhập. Ðối với những nơi đất trồng lúa kém hiệu quả, vận động bà con chuyển đổi sang trồng màu, cây ăn trái".

Cũng nhờ sự vận động, hỗ trợ của CB ấp, ông Bùi Văn Hai xây dựng thành công mô hình trồng nhãn Ido. Ông Hai cho biết: "Trước đây, gia đình tôi có 7 công đất trồng lúa kém hiệu quả. CB ấp vận động chuyển đổi mô hình sản xuất mới, tôi lên liếp, trồng nhãn Ido. Nhờ CB ấp, thị trấn giới thiệu vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tôi đầu tư hệ thống tưới nước tự động, đỡ tốn công chăm sóc, cây phát triển tốt. Năm nay, nhãn cho trái chiếng, ước đạt khoảng 1 tấn trái. Hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa". Sau nhiều năm làm lúa, ông Võ Văn Út quyết định cải tạo 5.000m2 đất ruộng để trồng xoài cát Hòa Lộc. Ông Út kể: "Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tôi chuyển sang trồng xoài. Trong thời gian cây chưa phát tàn, tôi trồng xen màu và nuôi cá dưới ao, thu nhập hơn 75 triệu đồng/năm. Các CB ấp còn vận động tôi tham gia tổ hợp tác làm vườn để được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, trao đổi kinh nghiệm sản xuất...".

Năm 2020, ông Liếp cùng các CB ấp giới thiệu bà con vay hơn 3,5 tỉ đồng phát triển kinh tế; đề nghị xây dựng 3 căn nhà Ðại đoàn kết và vận động xã hội hóa sửa chữa 2 căn nhà; vận động nhiều phần quà cho bà con nghèo, cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Trang 83 tuổi, chia sẻ: "Tôi sống với con trai bị bênh tâm thần. Nhờ ông Liếp cùng các CB ấp vận động sửa lại căn nhà, mẹ con tôi có nơi ở ổn định". Với sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ của CB ấp, năm 2020, ấp có 3 hộ thoát nghèo, 13 hộ thoát cận nghèo. Hiện ấp còn 2 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo.

Ngoài ra, ông Liếp và CB ấp Thới Thuận A còn vận động xã hội hóa trồng hoa tuyến đường Thới Lai - Trường Thắng (đoạn qua ấp Thới Thuận A); vận động xã hội hóa 20 triệu đồng lắp 100 cột cờ; phối hợp Công an thị trấn vận động xã hội hóa lắp 7 camera an ninh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương; vận động người dân, mạnh thường quân đóng góp giặm vá 2km đường giao thông...

Nỗ lực của ông Liếp cùng các CB, ÐV trong ấp đã góp phần để ấp Thới Thuận A nhiều năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao…

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết