19/04/2013 - 19:47

Tạm trữ lúa gạo theo hướng linh hoạt để nông dân được hưởng lợi nhiều

(CT)- Ngày 18-4-2013, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng một số sở ngành hữu quan thành phố đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về việc mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2012-2013 do đồng chí Võ Thành Đô, Phó Cục trưởng Cục Chế biến-Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ vụ đông xuân 2012-2013 nông dân xuống giống 87.985 ha lúa, trong đó có 43 "cánh đồng lớn" với diện tích gần 9.200 ha, sản lượng trong vụ này đạt trên 643.700 tấn. Có 20 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phân bổ chỉ tiêu tạm trữ với 140.000 tấn quy gạo. Tính đến ngày 30-3-2013, các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện, báo cáo tiến độ thu mua được 139.242 tấn quy gạo tương ứng khoảng 278.484 tấn lúa đạt 99,46% chỉ tiêu phân bổ dù có một doanh nghiệp đã trả lại chỉ tiêu tạm trữ cho VFA. Sản lượng lúa thu mua tạm trữ chỉ đạt khoảng 10,81% sản lượng vụ đông xuân tại thành phố, nhưng nhìn chung nông dân không gặp áp lực nhiều trong việc tiêu thụ lúa. Nhiều nông dân còn được các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm trong mô hình "cánh đồng lớn" và các mô hình liên kết hợp tác sản xuất giữa nông dân, doanh nghiệp và nông trường với tổng diện tích hơn 17.670 ha, tương đương sản lượng trên 128.200 tấn lúa. Tại buổi làm việc, bên cạnh báo cáo tình hình mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2012-2013 của các doanh nghiệp trên địa bàn, đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan thành phố đã có nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm giúp công tác tạm trữ lúa gạo trong thời gian tới tốt hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và giúp nông dân được hưởng lợi một cách nhiều nhất. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất các bộ ngành Trung ương cần xem xét thực hiện tạm trữ lúa gạo theo hướng linh hoạt để nông dân được hưởng lợi nhiều. Đặc biệt, cần có chính sách ưu đãi đối với những doanh nghiệp mua lúa trực tiếp từ người sản xuất, đặc biệt là những doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm và có các hỗ trợ về vật tư nông nghiệp cho nông dân trong các mô hình "cánh đồng lớn" hay vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ sấy lúa và chi phí vận chuyển để khuyến khích nông dân đem lúa đến bán trực tiếp cho doanh nghiệp…

Đồng chí Võ Thành Đô, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành việc mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2012-2013 đã ghi nhận các ý kiến đề xuất và cho biết tới đây sẽ tham mưu, đề xuất với Chính phủ để công tác tạm trữ lúa gạo được tốt hơn, giảm được các trung gian và giúp người nông dân được hưởng lợi một cách nhiều nhất.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết