25/06/2009 - 09:01

Tạm giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Phương tiện khai thác cát trên sông bị tạm giữ tại Phòng CSGT đường thủy Công an TP Cần Thơ. 

(CT)- Ngày 24-6-2009, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an TP Cần Thơ kết hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện khai thác cát trái phép và sai vị trí cấp phép trên tuyến sông Hậu thuộc khu vực Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm, gồm: Ông Huỳnh Văn Út chủ phương tiện sà lan CT: 02032, có sức chứa 15 tấn (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hậu. Khi lực lượng kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình đầy đủ giấy tờ. Lực lượng chức năng lập biên bản đình chỉ hoạt động, tạm giữ phương tiện 30 ngày. Phương tiện CT 02032 của ông Huỳnh Văn Út đã vi phạm nhiều lần về hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hậu.

Ông Phạm Văn Nhẫn, ngụ phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh, chủ phương tiện cẩu Sài Gòn 3121, đang khai thác cát trên sông Hậu, đã bị lực lượng kiểm tra lập biên bản vi phạm khai thác cát không đúng vị trí theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và tạm giữ phương tiện. Ông Nguyễn Quan Huy, ngụ Ngãi Tứ, Tam Bình (Vĩnh Long) điều khiển phương tiện Sài Gòn 3654, có tải trọng 760 tấn, không có bằng thuyền trưởng hạng Nhất, đang lấy cát trên sông Hậu sang bán cho tàu nước ngoài. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện, đình chỉ hoạt động đến khi nào có bằng thuyền trưởng hạng Nhất mới cho hoạt động trở lại.

Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết