14/11/2008 - 18:23

Vĩnh Phúc:

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 cháu nhỏ chết và bị thương nặng

Hồi 6 giờ 45 ngày 13-11, một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực km 54+150 Quốc lộ số 2 địa phận phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) làm một bé trai 5 tuổi chết ngay tại chỗ, cháu gái 13 tuổi bị thương gãy tay, hôn mê đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Xe tải biển kiểm soát 19L - 5146 chở khoảng trên 20 tấn sắt thép từ Hà Nội đi ngược lên phía Phú Thọ, đến đoạn km 54 + 150 (như đã nói ở trên) là điểm đường tàu cắt ngang thì gây tai nạn. Trong lúc các phương tiện giao thông như ôtô, xe máy, xe đạp đều đứng trước rào chắn chờ tàu đi qua thì xe tải nói trên lao tới. Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe tải này đã lao vào đuôi bên phải phía sau xe ôtô buýt biển kiểm soát 88 H- 5215, làm xe này bẹp đuôi, dập sườn. Xe tải tiếp tục lao về phía trước và húc vào đuôi xe máy biển kiểm soát 88 S2-9045 do Thượng úy Vũ Đình Hòa điều khiển, làm đổ xe. Trên xe có các cháu Vũ Thùy Linh, 13 tuổi và Vũ Đình Dinh, 5 tuổi là con của Thượng úy Hòa. Các cháu ngã xuống đường, cháu Thùy Linh bị đập đầu và tay xuống đường, cháu Dinh bị bánh xe tải đè qua đầu.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi xe. Cảnh sát giao thông và công an thành phố Vĩnh Yên đã kịp thời cử người lập biên bản vụ việc và phân luồng, điều khiển giao thông. Sau gần 30 phút tắc đường, giao thông đã trở lại bình thường. Lực lượng công an đang làm rõ vụ tai nạn.

Nguyễn Văn Chữ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết