Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2025), các khu dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân các khu dân cư ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQVN, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; qua đó, tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống nhân dân.
Phát huy sức mạnh toàn dân
Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, bà con ấp Trà Canh A1 thuộc xã Thuận Hòa, vui mừng hơn khi cầu giao thông bắc ngang qua kênh 18 vừa được khởi công, với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Bà Lâm Thị Sương, 74 tuổi, người dân ở ấp Trà Canh A1, nói: “Trước đây, chưa có cầu giao thông, bà con đi lại, học sinh đến trường bằng ghe, vỏ lãi. Chúng tôi rất vui khi cán bộ các cấp quan tâm vận động xây dựng cầu để việc giao thương thuận lợi”. Cùng với việc xây dựng cầu qua kênh 18, cán bộ ấp vận động nhà hảo tâm đóng góp khoảng 63 triệu đồng mua vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động san lấp mặt bằng, chuẩn bị tráng bê tông tuyến giao thông dài 270m nối liền với cầu.

Người dân tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Thạnh Mỹ. Ảnh: TÂM KHOA
Đầu năm 2025, cầu bắc qua rạch Trà Canh nối liền ấp Trà Canh A1 và ấp Phước Quới được thực hiện, với tổng trị giá 280 triệu đồng, do cán bộ ấp phối hợp vận động vật tư và bà con đóng góp ngày công lao động. Anh Thạch Đa ở ấp Trà Canh A1, cho biết: “Cầu cũ xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông. Do vậy, khi địa phương triển khai xây cầu mới, bà con rất vui. Hôm đổ mặt cầu, bà con đến phụ rất đông, thể hiện sự chung lòng chung sức xây dựng quê hương phát triển”.
Ông Lý Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trà Canh A1, cho biết: “Ấp có 78% hộ dân là đồng bào dân tộc Khmer. Năm 2025, cán bộ ấp phối hợp vận động xã hội hóa và Nhà nước đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng, cột cờ với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, giúp người dân nâng cao đời sống”.

Cầu giao thông ở ấp Trà Canh A1 được nâng cấp khang trang. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Còn theo ông Danh My, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trà Canh A1, năm 2025, cán bộ ấp phối hợp hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 6 tỉ đồng để phát triển kinh tế, học tập; xây dựng 6 căn nhà; tặng 300 phần quà… Hiện nay, ấp Trà Canh A1 còn 5 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Dự kiến cuối năm 2025, ấp có 1 hộ thoát cận nghèo.
Chị Thạch Thị Thúy, hộ dân tộc Khmer ở ấp Trà Canh A1, bày tỏ: “Nhờ cán bộ các cấp cất tặng căn nhà tường, gia đình tôi có nơi ở khang trang. Cán bộ các cấp còn hỗ trợ gia đình vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mua sắm dụng cụ để chồng tôi nhận hàn đồ cho bà con quanh xóm. Còn tôi mua trái cây bán, có tiền trang trải chi phí sinh hoạt gia đình”.
Nâng cao đời sống nhân dân
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng diễn ra trong không khí vui tươi. Người dân càng phấn khởi khi diện mạo khu dân cư ngày càng đổi mới, phát triển. Đến nay, hầu hết các tuyến đường, hẻm trong khu vực đều được bê tông hóa.

Các tập thể, cá nhân phường Cái Răng có thành tích tốt trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhận Giấy khen của UBND phường. Ảnh: TÂM KHOA
Nhằm giữ vững danh hiệu văn hóa 29 năm liền, Ban Công tác Mặt trận khu vực xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Riêng năm 2025, cán bộ khu vực phối hợp vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, bê tông hóa tuyến dân sinh đường dẫn cầu Cái Răng Bé trị giá trên 25 triệu đồng; lắp 8 camera an ninh; xây dựng mới cột cờ... góp phần tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Trong năm, khu vực có 868 hộ gia đình văn hóa, đạt 99%; có 1.897 gương người tốt việc tốt.
Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động và phát huy nội lực trong nhân dân, bà Dương Kim Ánh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, nói: “Đội ngũ cán bộ khu vực nhiệt tình, tâm huyết và luôn dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Những việc liên quan đến người dân đều được công khai, đưa ra bàn bạc thấu đáo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.
Bên cạnh xây dựng hạ tầng, cán bộ khu vực phối hợp vận động 7 tấn gạo, 200 phần quà tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; vận động 240 phần quà, 2.240 quyển tập, 150 phần quà Trung thu cho trẻ em. Các đoàn thể khu vực phối hợp hỗ trợ 222 hộ gia đình vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, kinh doanh...
Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo. Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, hộ cận nghèo, bộc bạch: “Chồng mất, tôi một mình chăm sóc 3 con đang tuổi ăn học. Năm 2025, tôi được cán bộ khu vực làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền 30 triệu đồng và được vay vốn ưu đãi để bán điểm tâm sáng. Hiện tại, con gái lớn tôi học đại học, con gái thứ hai học lớp 12, trai út học lớp 9. Các con đều chăm ngoan, học giỏi, hằng năm đều được nhận quà, học bổng của khu vực, phường tặng”.
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Những ngày này, không khí ấp 9A1, xã Vị Thanh 1 rất rộn ràng. Ông Tăng Văn Luận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 9A1, chia sẻ: “Với người dân địa phương, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp sum vầy, mà qua đó chúng tôi cùng nhìn lại chặng đường đoàn kết, vượt khó vươn lên. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chúng tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo động lực để ấp phát triển toàn diện, góp phần giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu”.
Ấp 9A1 đường sá khang trang, nhà cửa kiên cố, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Thành quả ấy có được nhờ tinh thần đồng lòng, chung sức của người dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận địa phương. Ông Huỳnh Văn Hội, hộ vừa thoát nghèo, xúc động kể: “Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy công ruộng. Nhờ được địa phương hỗ trợ bò giống; tôi nuôi thêm gà, vịt... cuộc sống gia đình dần ổn định và hiện đã thoát nghèo”.
Sức sống mới đang lan tỏa khắp xã Vị Thanh 1 - đơn vị được hình thành sau khi sáp nhập 3 xã: Vị Bình, Vị Đông và Vị Thanh. Sau sáp nhập, quy mô dân số và địa bàn mở rộng, nhưng với sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân, xã sớm ổn định tổ chức, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vị Thanh 1, cho biết: “Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được nâng cấp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương”.
Nghị quyết số 26/NQ-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ghi rõ: “Tổ chức Ngày hội vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN (trong khoảng từ ngày 1-11 đến ngày 18-11 hằng năm), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - MTTQVN: Khẳng định sứ mệnh cao cả, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị với nhân dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
QUYÊN CHẨN OANH