15/08/2019 - 09:57

Sức bật xã nông thôn mới Thới Xuân 

Qua hơn 8 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng đồng thuận của người dân, xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) đã đạt toàn bộ 19 tiêu chí NTM. Hôm nay (ngày 15-8), chính quyền và người dân xã Thới Xuân hân hoan, phấn khởi trong niềm vui đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM...

Thới Xuân là một xã mới được chia tách từ xã Thới Đông vào tháng 3-2009; trong đó có 2 ấp là nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế ở Thới Xuân còn nhiều khó khăn. Chia sẻ về hành trình xây dựng NTM của địa phương, ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, cho biết: Bắt tay vào xây dựng NTM, Thới Xuân chỉ đạt 5/19 tiêu chí và là một trong những xã thuộc diện khó khăn nhất của thành phố thời điểm đó. Do vậy, xây dựng NTM là một thách thức lớn đối với xã nhưng cũng là cơ hội để xã bứt phá, thay đổi diện mạo cho quê hương. Trên cơ sở đó, xã tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận chung tay từ người dân và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên thực hiện các tiêu chí NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Thới Xuân đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Thới Xuân là xã sớm hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn. Trước đây, xã chỉ có lộ 2m, từ năm 2011 đến nay Nhà nước đầu tư kết hợp vận động các nguồn trong và ngoài xã thực hiện 1 tuyến đường nhựa và 4 tuyến đường bê tông 3,5-4m với tổng chiều dài 15km; xây mới 10 cây cầu bê tông. Kinh phí đã thực hiện trên 53 tỉ đồng, trong đó, vốn đóng góp 29 tỉ đồng. Qua các năm, xã được các ngành các cấp, các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ xây dựng 269 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết… Bên cạnh đó nhân dân tự xây dựng, sửa chữa nhà, đến nay 100% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. Trên địa bàn xã có 3/4 trường đã được công nhận đạt chuẩn; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn; 97,75% hộ sử dụng nước sạch… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đã góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của người dân.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã tập trung thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp với trọng tâm là đầu tư phát triển các cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế địa phương như: lúa, cây ăn trái, chăn nuôi... Đồng thời, phối hợp ngành chức năng tổ chức tập huấn, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất; liên kết nông dân, hình thành các mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã. Đến nay, Thới Xuân đã thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp và 24 tổ hợp tác sản xuất. Xã có 2 mô hình liên kết sản xuất gắn liền với tiêu thụ là mô hình đan dây nhựa và đan lục bình đang hoạt động có hiệu quả. Cùng với đó, xã tổ chức các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2019 xã Thới Xuân đạt 45,76 triệu đồng/người/năm (năm 2011 là 12,5 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%; 92,7% dân số trong độ tuổi lao động có việc làm…

Hệ thống giao thông trên địa bàn Thới Xuân từng bước hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chỉ tay về phía con lộ bê tông 4m trước nhà, anh Đỗ Thanh Sơn, ấp Thới Bình 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Mấy năm trước, ở đây không có đường sá, cây cối mọc um tùm như rừng rậm, người dân chủ yếu đi lại bằng ghe xuồng. Từ ngày thực hiện chủ trương xây dựng NTM, được chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất đai, vật kiến trúc xây dựng cùng Nhà nước mở rộng giao thông nông thôn, bây giờ đường sá thẳng tắp, bà con đi lại thuận tiện, nhà cửa đông đúc hơn. Không chỉ vậy, chính quyền quan tâm hướng dẫn bà con nông dân canh tác phù hợp để cải thiện thu nhập. Từ khi chuyển sang trồng cam, rau màu, 2 công đất lúa trước 1 năm lời 5-7 triệu đồng, giờ cho thu nhập 50-60 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, cuộc sống thoải mái hơn, nhà cửa sửa sang khang trang hơn”.

Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, từ một xã nghèo, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, Thới Xuân vươn lên tạo sức bật từ xây dựng NTM nên đã “thay da đổi thịt”. Hệ thống điện, đường, trường, trạm từng bước được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày một nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, cho biết: Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã chủ động xây dựng kế hoạch nâng chất các tiêu chí NTM hằng năm. Trong đó, chú trọng các tiêu chí phải thường xuyên nâng chất như: thu nhập, hộ nghèo, y tế... đảm bảo chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn xã được giữ vững theo từng năm, từng giai đoạn. Để đạt mục tiêu trên, xã nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn sản xuất với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp; nâng cao năng lực hệ thống chính trị tại nông thôn, tiếp tục giữ vững an ninh trật tự xã hội...

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết