10/10/2012 - 14:33

Sửa đổi lối làm việc theo gương Bác

Đồng chí Trần Thanh Minh (ảnh bên trái) đến thăm, động viên một gia đình vừa bị ảnh hưởng bởi mưa giông làm thiệt hại mùa màng.

Một ngày làm việc của anh Trần Thanh Minh, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận (CTMT) ấp Tân Long, xã Tân Thới, huyện Phong Điền bắt đầu đúng 7 giờ sáng tại trụ sở nhà thông tin ấp và kết thúc vào 17 giờ chiều. Anh Minh tâm niệm: "Nhiều năm qua, tôi luôn học theo Bác để sửa đổi lề lối làm việc, tránh không lãng phí thời gian và tiền bạc của người dân khi họ có việc tìm đến mình". Với người cán bộ tâm huyết này, thời gian làm việc 8 tiếng/ ngày trôi qua thật nhanh. Khi dân có việc cần thì bất kể đêm hôm, khuya khoắt gì anh cũng đến.

Buổi sáng, anh Trần Thanh Minh thường dành khoảng 2 tiếng để tiếp công dân, giải quyết các thủ tục, hồ sơ, đơn từ khiếu nại, rồi đến các hộ liên quan để nắm tình hình, làm cơ sở xử lý các vụ việc đúng hạn, hợp lý, hợp tình. Nhờ vậy mà gần 2 năm qua, Tổ Hòa giải ấp (do anh Minh làm Tổ trưởng) đã hòa giải thành 12 vụ tranh chấp, khiếu nại của bà con trong ấp…

Hôm chúng tôi đến nhà thông tin ấp tìm anh, vừa nghe nói anh đi thăm hỏi một số gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa to, gió lớn làm thiệt hại mùa màng, ảnh hưởng đến nhà cửa, thì một lúc sau lại nghe người khác bảo vừa gặp anh ở chỗ "gác cống" ngoài đồng. Để đảm bảo lượng nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất và đề phòng nước lũ tràn về có thể làm ảnh hưởng đến sản xuất, tài sản của bà con trong ấp, anh phân công các thành viên trong tổ tự quản số 6 túc trực "gác cống" đê bao khép kín của ấp. Gặp chúng tôi, anh Minh vui vẻ cho biết: "Đây là công trình do Nhà nước đầu tư để khép kín đê bao phục vụ sản xuất, mới hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn tháng qua. Công trình này thi công khoảng một tháng rưỡi, bà con đóng góp gần 600 ngày công lao động…". Anh Phạm Văn Tô, thành viên Tổ tự quản số 6, góp lời: "Theo sự phân công của anh Minh, tôi canh giữ cống cẩn thận, nước ròng thì mở cống, nước lớn thì đóng cống lại…". Không riêng công trình này, với những công trình công cộng khác như nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông, cất nhà Đại đoàn kết cho người nghèo…, Chi bộ, Ban CTMT ấp đều tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt. Với sự lãnh đạo, tích cực vận động của anh Minh và cán bộ ấp, trong 2 năm 2010, 2011 và 9 tháng đầu năm 2012, bà con ấp đã đóng góp trên 45 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông trong ấp.

Nhiều năm qua, ấp Tân Long luôn giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Trong đó, các câu lạc bộ gia đình "3 không", gia đình "5 không" (không ma túy, không mại dâm, không tệ nạn xã hội, không tai nạn giao thông và không sử dụng xung điện trong đánh bắt cá) với hơn 100 gia đình đăng ký thực hiện. Đầu năm 2012, Chi bộ, Ban CTMT ấp tiếp tục thực hiện nâng chất các câu lạc bộ này. Anh Trần Thanh Minh cho biết: "Chi bộ, Ban CTMT vừa vận động mạnh thường quân và bà con trong ấp đóng góp kinh phí để xây dựng cổng an ninh trật tự ấp Tân Long, với chi phí gần 2 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã thành lập Tổ an ninh trật tự ấp gồm 7 thành viên để tham gia ứng cứu khi ấp có xảy ra vấn đề gì liên quan đến an ninh trật tự, như: canh gác bắt trộm cướp, phòng ngừa hỏa hoạn, tai nạn giao thông. Chi bộ, Ban CTMT cũng vận động bà con trong ấp đóng góp, bồi dưỡng tổ an ninh trật tự 50.000 đồng cho mỗi đêm tuần tra…".

Hàng năm, bên cạnh vận động bà con đóng góp đầy đủ các loại quỹ, hàng quý, Chi bộ, Ban CTMT ấp còn vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp đóng góp để trợ cấp cho 2 gia đình nghèo khó khăn nhất của ấp. Anh Phạm Thành Nhơn, một trong những hộ được ấp giúp đỡ thường xuyên, cho biết: "Gia đình không đất đai sản xuất, tôi thuê 2 công ruộng để canh tác nhưng vừa qua mưa to gió lớn, lúa đổ ngã gần hết, vụ mùa này chắc sẽ thất bát. Tôi rất cảm ơn anh Minh và anh em trong ấp đã đến thăm, hỗ trợ gạo, quà để gia đình vượt qua khó khăn…". Theo anh Minh, gia cảnh nghèo khó nhưng anh Nhơn rất chí thú làm ăn và chăm lo con học hành. Cả hai đứa con của anh Nhơn đều học giỏi.

Kể về tinh thần làm việc tận tụy của anh Minh, đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thới, cho biết: "Đồng chí Minh công tác ở địa phương đã 13 năm, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau trước khi được phân công làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban CTMT, nên có nhiều kinh nghiệm, am hiểu đặc điểm tình hình trong ấp, địa phương. Đồng chí đề xuất, tổ chức những mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, hoạt động của Chi bộ ấp và các mặt công tác ở khu vực tiếp tục có sự chuyển biến tốt, Chi bộ nhiều năm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đồng chí Minh đã vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ vì có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…".

Bài, ảnh: THÁI AN

Chia sẻ bài viết