13/04/2011 - 21:31

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Sự vươn lên của thương hiệu Việt

Theo thống kê năm 2010 của Tập đoàn nghiên cứu thị trường GFK (Đức), có tới 80% số điện thoại di động (ĐTDĐ) được mua ở Việt Nam nằm ở phân khúc dưới 2 triệu đồng/máy. Bên cạnh các thương hiệu mạnh như Nokia, Samsung, LG… các sản phẩm ĐTDĐ “made in Việt Nam” cũng đang chinh phục người tiêu dùng (NTD) bằng sự đa dạng về mẫu mã, tính năng và giá...

Hiện có tới 80% số ĐTDĐ được mua ở Việt Nam nằm ở phân khúc dưới 2 triệu đồng/máy.
 

Bà Nguyễn Thị Kiều Phương, Quản lý ngành hàng Mobile, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Phương Tùng (Phương Tùng Mobile), cho biết: “Lượng hàng bán ra trên toàn hệ thống của Phương Tùng Mobile các sản phẩm dưới 2 triệu đồng/máy chiếm khoảng 40-50%. Các thương hiệu nổi tiếng như Nokia, Samsung vẫn được NTD ưa chuộng. Nhưng, các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc hay Việt Nam tích hợp tính năng cũng đang là mặt hàng thu hút khách.

Từ trước đến nay, ở phân khúc giá rẻ, ĐTDĐ của Nokia, Samsung, LG... luôn là những sản phẩm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, các thương hiệu này có thêm sự cạnh tranh mới từ các sản phẩm giá rẻ, nhưng được tích hợp với nhiều tính năng như: quay phim, chụp hình, nghe nhạc, 3G... giá cả phù hợp với phần đông NTD nên được nhiều NTD lựa chọn. Đó là những sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Công... với các thương hiệu như Cayon, K-Tuoch, Mobell, Maltala... Khoảng hơn 1 năm nay, là sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu ĐTDĐ Việt như Q-Mobile của Công ty viễn thông An Bình, F-Mobile của Công ty FPT, HiPT của Tập đoàn công nghệ thông tin HiPT, Avio... với giá cạnh tranh, đánh bật cả một số sản phẩm không có thương hiệu và một số nhãn hàng xuất xứ từ Trung Quốc.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên một công ty tại Khu công nghiệp Trà Nóc, cho biết: “Để có chiếc ĐTDĐ của các thương hiệu lớn có nhiều tính năng tích hợp, phải trả với giá khá cao. Nhưng ở chỉ cần có trên dưới 2 triệu đồng, là mua được F-Mobile, Q-Mobile... có nhiều tính năng, thậm chí có cả 3G, chất lượng cũng khá tốt”. Nguyễn Hồng Anh, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cho rằng: “Với ưu điểm dùng được nhiều sim, nhiều sóng, giá thành của các sản phẩm ĐTDĐ Việt Nam phù hợp với NTD. Chất lượng các sản phẩm ngày càng được cải tiến, có sản phẩm pin đạt chuẩn châu Âu, tính năng phù hợp cho nhu cầu sử dụng”.

Chiếm 20% thị phần ĐTDĐ tại thị trường Việt Nam (năm 2010), thương hiệu Q-Mobile của Công ty viễn thông An Bình, hiện khẳng định được vị thế là một thương hiệu mạnh của sản phẩm Việt Nam. Các sản phẩm của Q-Mobile ngày càng đa dạng kiểu dáng, nhiều tính năng và giá cả hợp lý. Ngoài những mẫu hàng thông thường, khách hàng có thể tìm chọn cho mình các sản phẩm với bàn phím Qwerty, 2 sim 2 sóng, sử dụng mạng 3G và duyệt Web... như chiếc điện thoại Q-Mobile M73 với chức năng 3G, 2 sim 2 sóng, giá khoảng 1,8 triệu đồng/máy; hoặc Q-Mobile QUY có kết nối Wifi, 3G có giá trên 2 triệu đồng/máy...

Hướng đến mục tiêu để cho mọi đối tượng NTD đều có thể sử dụng ĐTDĐ, các sản phẩm ĐTDĐ của Công ty FPT với thương hiệu F-Mobile đang chinh phục thị trường trong nước với nhiều mẫu hàng được đánh giá là mang tính “bứt phá”. Hiện nay, sản phẩm F 99 của FPT với các ứng dụng như: chat, đọc báo, lướt web, game, nhạc chuông, cùng với kết nối wifi, 3G nhưng có giá bán lẻ trên 2 triệu đồng/máy.

Các hãng ĐTDĐ Việt Nam đang đặt ra mục tiêu trong vài năm tới sẽ chiếm lĩnh 30-40% thị phần thị trường trong nước. Để thực hiện được mục tiêu này, theo các chuyên gia cũng như các nhà kinh doanh, để đứng vững trước sự cạnh tranh, đặc biệt từ các hãng điện thoại lớn, các doanh nghiệp cần phải đầu tư nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm... Đặc biệt, các hãng sản xuất ĐTDĐ Việt Nam cũng cần chú trọng đến mẫu mã đặc trưng riêng, để cho ra đời những mẫu ĐTDĐ phù hợp với NTD Việt Nam.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết