Chiều 15-10, phát biểu tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2010 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp, ý nghĩa nhân văn của chế độ ta và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị-xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo ở nước ta đã được thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Riêng năm 2010, ước giảm 1,85% xuống còn 9,5%, cơ sở hạ tầng, đời sống của người nghèo, vùng nghèo tiếp tục được cải thiện.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và khuyến khích doanh nhân, nhà hảo tâm, toàn dân tham gia các cuộc vận động ủng hộ giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào gặp nạn vùng bị thiên tai, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần cải thiện đời sống người nghèo, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Đồng thời đánh giá cao nghĩa cử của mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nhân trên mọi miền Tổ quốc, của kiều bào ở nước ngoài, của các tổ chức quốc tế đã có sự giúp đỡ nhiệt tình, tấm lòng nhân ái và thiết thực đối với người nghèo.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, để công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy nhanh và bền vững, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời tập trung nguồn lực để giảm nghèo ở những địa bàn khó khăn nhất của 62 huyện nghèo. Năm 2011 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%, đẩy nhanh việc hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm bợ, dột nát. Để thực hiện hiệu quả công tác này, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần phải phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiên trì và thường xuyên; huy động được sức mạnh tổng hợp, sự đồng lòng, chung sức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm lo cho người nghèo.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng hoan nghênh MTTQ Việt Nam trong thời gian qua đã luôn đồng hành với Đảng, Chính phủ chủ động tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, hàng năm đều phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ và giúp đỡ người nghèo.
Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2010, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong cả nước vận động được 705 tỉ đồng (trong đó Quỹ Trung ương vận động được 103 tỉ đồng). Qua 10 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã nhận được trên 5.000 tỉ đồng; từ nguồn Quỹ này và sự hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia của các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của cộng đồng, sự đóng góp, vươn lên của chính hộ nghèo, cả nước đã xây dựng và sửa chữa trên 1 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho hộ nghèo; hàng triệu hộ nghèo được giúp đỡ về tư liệu sản xuất, hỗ trợ chữa bệnh, hỗ trợ để con em được đi học.v.v... Cùng với việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp còn ủng hộ hàng nghìn tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ người nghèo, huyện nghèo, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, dịch bệnh và nhiều hoạt động xã hội nhân đạo.
Tại Chương trình “Nối vòng tay lớn” 31-12-2009, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ cho người nghèo, huyện nghèo bằng các hình thức trị giá 4.930 tỉ đồng. Đến nay (trong 9 tháng đầu năm 2010) đã thực hiện được hơn 70% giá trị đăng ký, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” các cấp nhận được gần 800 tỉ đồng, xây dựng và sửa chữa hơn 85.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và nhiều công trình, chương trình an sinh xã hội khác được thực hiện; xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tốt...
NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)