05/10/2023 - 11:22

Sử dụng điện sai mục đích sẽ bị xử lý theo quy định 

Báo Cần Thơ có nhận được phản ánh của ông Dương Minh Phụng (đại diện ủy quyền là bà Dương Thị Hồng Yến) ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, phản ánh Ðiện lực Cái Răng thực hiện sai các quy định pháp luật, để việc kinh doanh điện trái phép diễn ra trên địa bàn. Mặc dù ông Phụng đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Phần đất ông Phụng yêu cầu ngưng cung cấp điện.

Ông Dương Minh Phụng và bà Châu Thị Loan là vợ chồng. Trong quá trình chung sống, hai bên phát sinh mâu thuẫn, hiện ông Phụng và bà Loan đã ly hôn, đang tranh chấp phần đất tại khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng. Phần đất và nhà tại số 324, khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, hiện do ông Phụng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng ông Phụng tạm thời không sinh sống ở đó vì tranh chấp. Căn nhà và phần đất trên hiện do bà Loan và ông Dương Minh Chí (con của ông Phụng và bà Loan) đang sinh sống, được Công an phường Ba Láng xác nhận thông tin về cư trú.

Bà Dương Thị Hồng Yến nói: “Ông Phụng tạm thời không sinh sống trên phần đất tại khu vực 2, phường Ba Láng nên ông Phụng đã nhiều lần làm đơn yêu cầu Ðiện lực Cái Răng chấm dứt việc cung cấp điện và di dời dây điện ra khỏi thửa đất số 2282, 2604, cùng tờ bản đồ số 2, khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, do ông Phụng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, ông Phụng thắc mắc Ðiện lực Cái Răng ký hợp đồng bán điện cho ông Dương Minh Chí trên phần đất ông Phụng đang đứng tên vậy có đúng quy định? Ðã vậy, ông Chí còn cho 3 hộ dân còn lại câu đuôi không đúng quy định, dễ gây ra tình trạng cháy nổ tại khu vực này”.

Với những phản ánh của ông Phụng, ngày 29-8-2023, Ðiện lực Cái Răng đã có văn bản trả lời cho ông Phụng, cho rằng đã thu hồi công tơ điện mã số PB11020016027 và thanh lý hợp đồng mua bán điện với ông Dương Thanh Vàng (ba ông Phụng, đã mất) theo đề nghị của ông Phụng. Ðiện lực Cái Răng tạm thời cấp điện ngắn hạn cho ông Chí (có ký quỹ) vì trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp tài sản sau hôn nhân thì những người đang sinh sống hợp pháp tại số 324, khu vực 2, phường Ba Láng đều có quyền sử dụng điện theo nhu cầu. Việc ông Phụng phản ánh bà Loan và ông Chí tự ý kéo điện sử dụng và cung cấp cho những hộ lân cận, Ðiện lực Cái Răng đã làm việc, buộc ông Chí cam kết sử dụng điện theo đúng quy định.

Theo bà Dương Thị Hồng Yến, mặc dù Ðiện lực Cái Răng đã làm việc với ông Chí, buộc cam kết sử dụng điện theo đúng quy định, nhưng tình trạng câu điện chui vẫn tiếp tục xảy ra. Thêm vào đó, phần đất hiện đang đứng tên ông Phụng, nếu xảy ra cháy nổ hay những chuyện không may thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Ông Phụng và người ủy quyền đã nhiều lần đến Ðiện lực Cái Răng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên nhưng cán bộ, nhân viên Ðiện lực Cái Răng có dấu hiệu bao che, làm sai quy định pháp luật.

Xung quanh phản ánh của ông Phụng, ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ, có Công văn trả lời như sau: Ðối với công tơ 1 với mã khách hàng PB11020044989, do ông Phụng đứng tên tại phường Ba Láng, Ðiện lực Cái Răng đã thực hiện thanh lý và thu hồi công tơ vào ngày 19-7-2023. Công tơ 2 với mã khách hàng PB11020016027, do ông Dương Thanh Vàng (đã mất) đứng tên. Vì ông Vàng đã mất nên Ðiện lực Cái Răng phải liên hệ UBND phường Ba Láng xác nhận chủ thể, sau khi UBND phường Ba Láng trả lời, Ðiện lực đã tiến hành thanh lý hợp đồng và thu hồi công tơ điện. Như vậy, Ðiện lực Cái Răng đã hoàn tất thủ tục thu hồi 2 công tơ điện, thanh lý hợp đồng mua bán điện theo yêu cầu của ông Phụng đúng quy định pháp luật.

Về ý kiến của ông Phụng cho rằng Ðiện lực Cái Răng (cán bộ công chức, nhân viên liên quan) thực hiện sai các quy định hiện hành để kinh doanh điện trái phép, qua hồ sơ và thực tế diễn biến vụ việc, bước đầu chưa cho thấy Ðiện lực Cái Răng cố tình thực hiện sai các quy định hiện hành để kinh doanh điện trái phép như ông Phụng phản ánh. Tuy nhiên, sau khi thu hồi 2 công tơ điện, gia đình ông Dương Minh Chí không có điện sử dụng nên ông Chí đã đăng ký mua điện. Do việc sử dụng điện là nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân, nên Ðiện lực Cái Răng căn cứ theo hồ sơ đăng ký mua điện có giấy xác nhận thông tin cư trú của địa phương, đã tạm thời cấp điện ngắn hạn (có ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng) cho ông Chí. Các hồ sơ đăng ký mua điện thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Về việc ông Chí câu đuôi điện cho các hộ khác sử dụng, Ðiện lực Cái Răng đã làm việc với ông Chí và yêu cầu ông Chí cam kết sử dụng điện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ sẽ yêu cầu Ðiện lực Cái Răng tiếp tục theo dõi việc sử dụng điện của gia đình ông Chí, nếu sử dụng sai mục đích (cho các hộ dân khác câu đuôi sử dụng như phản ánh), Ðiện lực sẽ kiên quyết thực hiện xử lý theo đúng các quy định hiện hành. Ngoài ra, Ðiện lực sẽ tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của tòa án và các hồ sơ pháp lý phát sinh làm cơ sở khẩn trương giải quyết các yêu cầu của ông Phụng và các cá nhân có liên quan một cách tốt nhất theo đúng các quy định hiện hành trên tinh thần Ðiện lực nỗ lực phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

 

Chia sẻ bài viết