01/12/2017 - 14:29

Sống đẹp từ việc nhỏ 

Nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ “biết tiếng” Câu lạc bộ (CLB) Kết nối cộng đồng với những hoạt động thiết thực vì cuộc sống. Tiêu biểu như, phát động sinh viên thu gom ve chai, tiết kiệm hay vận động xã hội hóa gây quỹ tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội.

Theo Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Bí thư Đoàn khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, thành lập từ  năm 2013 đến nay, CLB thu hút hơn 350 sinh viên tham gia.

Mỗi tháng, CLB tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện: thăm và tặng quà người già neo đơn, trẻ em hoàn cảnh khó khăn hoặc tổ chức sân chơi cho trẻ mồ côi, khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin ở các mái ấm, trường dạy trẻ khuyết tật. Mỗi dịp lễ, Tết, CLB tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, chăm lo thiếu nhi nghèo trong thành phố.

Các thành viên CLB Kết nối cộng đồng phát tờ bướm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho bà con. Ảnh do CLB cung cấp.

Để gây quỹ tổ chức các hoạt động, CLB kêu gọi sinh viên thu gom ve chai, vận động bạn bè đóng góp. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc cho biết: “Góp phần tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hoạt động ý nghĩa của CLB, Đoàn khoa phát động xây dựng mô hình lớp học không rác. Sinh viên thu gom ve chai đóng góp cho CLB và giúp lớp học thêm sạch, đẹp”.

Nhiều bạn trẻ còn có thói quen phân loại rác thải, kêu gọi bạn bè cùng nhà trọ tham gia quyên góp vật liệu phế thải. Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên, mỗi hoạt động do CLB tổ chức đều gây quỹ  từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Trịnh Hồng Diệu Ái, sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng, tích cực tham gia hoạt động CLB, bộc bạch: “Tôi may mắn có cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Vì vậy, tôi mong muốn được san sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn. Làm việc vì cộng đồng, tôi cảm thấy tuổi trẻ càng ý nghĩa, hữu ích hơn”.

Theo Ái, các hoạt động từ thiện – xã hội thông qua mô hình thu gom vật liệu phế thải, bán gây quỹ còn giúp các bạn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sạch – đẹp, sống tiết kiệm và hình thành thói quen phân loại rác thải.

Trước đây, do khó khăn trong việc vận động xã hội hóa nên CLB hoạt động chưa đều đặn. Nay nhờ sáng kiến đổi mới bằng cách tự gây quỹ để mỗi tháng, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện – xã hội. Bình quân mỗi hoạt động thu hút từ 50 đến 60 sinh viên tham gia.

Không chỉ vậy, nhiều thành viên CLB tích cực tham gia hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Đoàn tổ chức, như: sơn sửa trường học, nâng cấp đường giao thông, làm cỏ, phát quang bụi rậm… Qua mỗi việc làm nhỏ, các bạn trẻ phần nào thể hiện lối sống đẹp, trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

THÁI HỒ

Chia sẻ bài viết