22/04/2010 - 10:53

Sơn La: Xe rơ-moóc chở bồn xăng dầu rơi xuống vực sâu, 3 người thiệt mạng

* Bắc Ninh: Ôtô đâm xe máy, 2 người chết, 1 người bị thương nặng
* Phú Yên: Mô tô tông nhau, 5 người bị thương nặng

Khoảng 4 giờ 20 phút sáng 21-4, một chiếc xe kéo rơ - moóc chở bồn xăng dầu chạy trên quốc lộ 6 từ Hà Nội lên Điện Biên, đến km 340, đèo Chiềng Pấc, thuộc địa phận bản Kéo Phứa, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (xe đã đi qua thành phố Sơn La khoảng 20 km) thì bị rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét, làm chết cả 3 người trên xe.

Chiếc xe tải kéo rơ - moóc được xác nhận là của Công ty cổ phần vận tải đa quốc gia, có trụ sở tại đường Trần Đăng Ninh, Giảng Võ, Hà Nội. Nạn nhân (lái xe) được tìm thấy là anh Nguyễn Đăng Vàng (SN 1980) bị văng ra khỏi xe. Hai nạn nhân khác bị kẹt dưới xe đổ, hiện chưa xác định được danh tính. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục trục kéo chiếc xe lên để đưa nạn nhân ra khỏi gầm xe.

Nguyên nhân ban đầu được cảnh sát giao thông huyện Thuận Châu xác định là do đường cua dốc, trời mưa làm đường trơn, xe bị văng xuống vực.

* Hồi 14 giờ, ngày 21-4, tại Km 136 + 900, trên tỉnh lộ 295B thuộc khu 6, Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ôtô do Chu Thúc Tuyên (SN 1974), trú tại xóm Đình Cả, xã Quang Minh, huyện Việt Yên, Bắc Giang điều khiển đi từ hướng Bắc Giang - Hà Nội đâm phải chiếc xe máy do Nguyễn Hữu Vĩnh (SN 1985) điều khiển, phía sau xe chở Nguyễn Đình Vui (SN 1984) cùng trú tại thôn Đông, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh và một thanh niên chưa rõ tên tuổi. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Vĩnh và anh thanh niên chưa rõ tên tuổi chết tại chỗ, anh Vui bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an giao thông phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh có mặt tại hiện trường lập hồ sơ điều tra, giải quyết.

* Lúc 11h45 ngày 21-4-2010, tại ngã ba Trần Phú – Nguyễn Thái Học, thuộc phường 5, TP Tuy Hòa, xe môtô do Phạm Trương Thoại, sinh 1979, trú phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên điều khiển chở vợ là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1981 lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học xảy ra tai nạn với xe môtô do Đỗ Điền Điền, sinh 1988, trú thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, Phú Yên chở Đỗ Duy Hoang, sinh 1991, trú cùng thôn và Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh 1989, trú thôn Mỹ Lệ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Hậu quả: cả 05 người bị thương nặng, trong đó Thoại và Điền bị thương rất nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Công an thành phố Tuy Hòa đang điều tra làm rõ.

ĐIÊU CHÍNH TỚI - THÁI HÙNG (TTXVN) - N.Đ.Q

Chia sẻ bài viết