Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm toàn quốc lần thứ V diễn ra vào đầu tháng 11-2016 với 359 thiết bị của 161 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước tham gia. Trong đó, có 150 thiết bị xuất sắc nhất đã được chọn trao giải Nhất, Nhì, Ba. Hội thi khép lại, những thiết bị đào tạo nghề tiếp tục được đưa vào phục vụ giảng dạy, phát huy tối đa tính ứng dụng thực tiễn. Đây cũng là mục tiêu chính mà Ban tổ chức hội thi hướng đến, để hội thi không chỉ là một phong trào nhất thời mà trở thành một hoạt động sư phạm mang tính sáng tạo và ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Trở về với giải Nhất từ Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc, mô hình "Hệ thống điện-đèn-còi xe gắn máy Yamaha Nouvo SX" của Trung tâm dạy nghề Tây Đô nhanh chóng được đưa về xưởng thực hành phục vụ các học viên lớp kỹ thuật viên sửa xe gắn máy. Anh Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc Trung tâm cho biết: "Thiết bị này đã được Trung tâm nghiên cứu, tự làm phục vụ giảng dạy từ nhiều năm trước. Qua mỗi năm, mô hình được thiết kế cải tiến theo hướng thẩm mỹ và ứng dụng cao hơn". Anh Phạm Hoàng Vũ, giáo viên dạy nghề của Trung tâm diễn giải: Mô hình được bố trí dàn trải phân biệt rõ từng cụm thiết bị; dây được sử dụng jack cắm rời dễ thay đổi và thể hiện màu dây thật của xe; có bảng mã ký hiệu màu dây theo tiêu chuẩn chung và theo qui ước của YAMAHA; có màn hình hướng dẫn sơ đồ mạch chi tiết, mạch tổng hợp, áp dụng được trong rất nhiều bài giảng. Với mô hình này, giáo viên đỡ mất thời gian vẽ sơ đồ mạch điện trên bảng và tháo dàn mủ xe thật để hướng dẫn chi tiết mạch điện trong xe cho học viên.
 |
|
Thầy và trò Trung tâm Dạy nghề Tây Đô dạy và học trên mô hình hệ thống điện-đèn-còi xe gắn máy Yamaha Nouvo SX, mô hình đạt giải Nhất tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V. |
Trung tâm Đào tạo nghề Tây Đô phát triển từ Cơ sở Dạy nghề Thành Nguyện hoạt động từ năm 2008. Từ đó đến nay trung tâm đã có khoảng 30 mô hình thiết bị tự làm phục vụ đào tạo các nghề: sửa chữa xe gắn máy, điện dân dụng, điện công nghiệp, điện lạnh, kỹ thuật xây dựng dân dụng. Trong đó, thiết bị đào tạo phục vụ nghề sửa chữa xe gắn máy chiếm số lượng nhiều nhất. Theo anh Nguyện, anh và nhiều giáo viên của Trung tâm từng là học viên đi học nghề và làm thợ nhiều năm nên rất thuận lợi trong việc thiết kế thiết bị đào tạo sát hợp nhu cầu dạy và học. Nhờ tự làm nên các thiết bị này có giá thành rẻ hơn từ 1/2 - 1/3 so với các thiết bị mua trên thị trường. Ngoài mô hình đạt giải Nhất lần này, Trung tâm Đào tạo nghề Tây Đô đã tham gia và đạt giải Nhì ở Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp quốc gia tổ chức năm 2010 với Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử xe gắn máy Future Fi; giải Ba ở Hội thi này năm 2013 với Mô hình hệ thống điện-đèn-còi xe gắn máy Nozza Yamaha. Trong 6 thiết bị tham gia tranh tài ở Hội thi vừa qua, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ có 4 thiết bị đạt giải, 2 giải Nhất và 2 giải Nhì. Thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, phấn khởi cho biết: "Các thiết bị đào tạo được giáo viên trường nghiên cứu, tự làm để phục vụ nhu cầu dạy và học thực tế chứ không phải chỉ để tham gia hội thi. Vì thế, thiết bị đảm bảo chất lượng tốt, có tính kết nối, giảng dạy được nhiều môn học và còn nhiều hướng cải tiến, nâng chất mô hình".
Với nhiều biện pháp khuyến khích giáo viên tham gia sáng tạo thiết bị đào tạo nghề nên trong 2 năm trở lại đây, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã có 10 thiết bị tự làm mới được đưa vào phục vụ giảng dạy. Cô Trần Thị Hoa, Trưởng khoa Điện phấn khởi giới thiệu những hình ảnh thầy và trò cùng thực hành các khâu từ thiết kế đến lắp ráp hoàn chỉnh mô hình thực hành trang bị điện, 1 trong 2 mô hình đạt giải Nhất tại Hội thi vừa qua. Đặc biệt, mô hình này đã được trường cho nhân bản thêm 15 bản, đủ phục vụ cho tiết thực hành có 30 học sinh, sinh viên. Cô Hoa cho biết, với mô hình này, có thể dễ dàng hướng dẫn học sinh, sinh viên cách thiết kế, lắp đặt hệ thống điện trong các nhà máy, xí nghiệp một cách nhanh gọn và đảm bảo an toàn.
Tham gia Hội thi lần này, TP Cần Thơ có 22 mô hình rải đều ở các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Máy tính và công nghệ thông tin; kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;
Không chỉ riêng TP Cần Thơ, các thiết bị đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác cũng được làm, cải tiến dựa trên nhu cầu giảng dạy gắn với điều kiện kinh tế tại địa phương. Đặc trưng là TP Hải Phòng dự thi 15 mô hình, trong đó có 5 mô hình phục vụ các ngành nghề thuộc lĩnh vực đóng tàu và khai thác hải sản. Tỉnh Bình Phước tham gia 8 mô hình, trong đó có 3 mô hình phục vụ ngành nghề liên quan lĩnh vực thu hoạch và sản xuất các sản phẩm từ mủ cao su. Tỉnh Trà Vinh có 3/6 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi...
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tí cho rằng, thành công lớn nhất từ Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần này là các đơn vị nhiệt tình tham gia, thiết bị phong phú, đa dạng, có sự đầu tư, thể hiện tinh thần sáng tạo của tập thể thầy cô giáo các đơn vị. Điều này chứng tỏ hội thi tạo được sức hút và góp phần thiết thực giúp nâng cao tính sư phạm, ứng dụng khoa học kỹ thuật từ giảng dạy đến thực tiễn lao động, sản xuất.
Bài, ảnh: MỸ TÚ