22/02/2024 - 16:04

Sa ngã vì ma túy 

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa xét xử một số vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với mức án nghiêm khắc. Chỉ vì không biết kiềm chế bản thân, các bị cáo sa vào con đường nghiện ngập, dẫn đến phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tự hủy hoại tương lai chính mình.

Bị cáo Trần Hữu Khởi trong phiên tòa ngày 18-1-2024.

Trần Hữu Khởi (sinh năm 1996, ngụ huyện Phong Ðiền) bỏ học sớm, không nghề nghiệp. Khi lập gia đình, có con, Khởi vẫn chứng nào tật nấy, không lo làm ăn mà tụ tập bạn bè rồi vướng vào ma túy. Giữa năm 2020, Khởi bị TAND huyện Thới Lai xử phạt 2 năm 6 tháng tù tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Chấp hành xong hình phạt, khi hòa nhập xã hội, Khởi tiếp tục tái nghiện, bị Công an xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. “Ngựa quen đường cũ”, Khởi bất chấp hậu quả, trượt dài trong vũng lầy.

Theo cáo trạng, tối 3-12-2022, Khởi được người bạn tên Phước (không rõ nhân thân) kêu đến phường Hưng Phú, quận Cái Răng gặp người tên Ðức (không rõ nhân thân) nhận gói ma túy đem giao cho một người tên Trường ở thị trấn Phong Ðiền, trả công 1 triệu đồng.

Theo hướng dẫn của Phước, Khởi điều khiển mô tô đi gặp Ðức. Trong lúc nói chuyện với Ðức, Phước điện kêu Khởi thuê taxi chạy về hướng huyện Phong Ðiền, sẽ có người đưa ma túy, Khởi làm theo. Khi taxi đang di chuyển trên đường, Phước điện bảo Khởi hạ kính xe xuống. Lúc này, Khởi thấy Ðức chạy mô tô cạnh bên hông taxi và ném hộp sữa bên trong có ma túy vào nơi Khởi ngồi.

Khởi bỏ gói đồ vào túi quần rồi kêu xe chạy đến huyện Phong Ðiền, gọi Trường ra chở vào nhà. Trường kêu người tên Khang chở Khởi vào nhà Khang, lát sau Trường tới. Tối hôm đó, Khởi tự mở gói ma túy nhận từ Ðức lấy ra một ít, cả nhóm cùng sử dụng. Tiếp đó, Khởi ngủ lại nhà Khang, còn Trường đi về.

Sáng ngày 4-12, Trường gọi điện kêu Khởi ra nhà chơi, Khởi mang theo gói ma túy, để dưới sàn mô tô, lấy chân đè lên, rồi chạy đến nhà Trường, chờ Phước điện thoại để giao cho Trường. Khi vừa đến cửa nhà Trường, Khởi thấy công an nên đẩy hộp sữa có ma túy xuống đất, nhưng bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Theo giám định, gói ma túy có trọng lượng trên 49 gram. Quá trình điều tra, Khởi khai từ tháng 11-2022 đến khi bị bắt, đã giao ma túy cho Phước 3 lần, 2 lần trước Khởi tự chạy xe chở Phước đến nhà Trường để Phước giao, lần thứ 3 Khởi đi một mình thì bị bắt. Ðối với các đối tượng liên quan vụ án, cơ quan chức năng xác minh được người tên Trường có tên N.H.T, hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh. T và Khang đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Về người tên Phước, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Ngày 18-1-2024, TAND TP Cần Thơ xét xử vụ án. Khởi biện bạch biết bản thân sai trái, lầm đường lạc lối nhưng không chịu đựng nổi những cơn vật vã đói thuốc, nên làm liều… Bị cáo hứa lần này sẽ quyết tâm sửa đổi, làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì bị cáo. Nhưng sự ăn năn quá muộn màng, bị cáo phải trả giá cho hành vi phạm tội bằng bản án 17 năm tù, tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiêu Ðình Thắng (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Trúc Linh (sinh năm 1991) cùng ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, chung sống như vợ chồng và đều bị nghiện ma túy. Ðể có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Thắng, Linh mua trái phép chất ma túy của người tên Khoa (không rõ lai lịch, tại TP Hồ Chí Minh) 4 lần để bán lại cho con nghiện kiếm lời, mỗi lần khoảng 30 triệu đồng. Có ma túy, Thắng phân ra nhiều gói nhỏ. Khi cần, người mua sẽ gọi điện, sau khi trao đổi, Thắng hoặc Linh hẹn địa điểm bán, nhận tiền.

Dẫu dùng nhiều biện pháp đối phó, song hành vi phạm tội của vợ chồng Thắng không qua mắt được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm. Ngày 20-11-2022, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng và Linh, thu giữ: 32,2568 gram ma túy loại Methamphetamine (trong đó có 0,4665 gram tàng trữ trong 3 cây nỏ nhằm mục đích sử dụng cá nhân), nhiều dụng cụ phục vụ việc mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy…

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến vào đầu năm 2024, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin mức án nhẹ để sớm được về nhà. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Thắng 17 năm tù tội mua trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt 19 năm tù; Linh 15 năm tù về tội mua trái phép chất ma túy… Phiên tòa khép lại với nhiều sự tiếc nuối. Là vợ chồng sống cùng nhà, thấy chồng làm sai, đáng lẽ Linh phải khuyên nhủ để sửa đổi, đằng này lại tiếp tay, cùng chồng dấn sâu vào vũng lầy, đẩy gia đình vào cảnh tan nát. Ðến khi muốn quay đầu thì đã không còn kịp nữa…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết