10/10/2023 - 11:20

Sa ngã 

Thời gian gần đây, Tòa án Nhân dân (TAND) các cấp xét xử nhiều vụ án hình sự, nguyên nhân bắt nguồn từ việc các bị cáo nghiện ma túy. Không kiểm soát được bản thân, đánh mất lý trí, các bị cáo tiếp tục hủy hoại tương lai, vi phạm pháp luật với mức độ nguy hiểm, phải lãnh những hình phạt thích đáng cho tội lỗi gây ra.

Bị cáo Lâm Hoàng Nhu tại phiên tòa phúc thẩm.

Lâm Hoàng Nhu (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong vào tháng 3-2019. Đến tháng 3-2021, Nhu bị TAND quận Ninh Kiều ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc 18 tháng. Ngày 9-6-2022, Nhu được mẹ đón về, sau đó đến ở nhà người quen ở tỉnh Hậu Giang chơi. Ngày 13-6-2022, Nhu gọi điện nói chuyện và chửi nhau với anh họ liên quan việc làm ăn nên bị mẹ la mắng. Bực tức, Nhu bỏ nhà đi, đến quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mua ma túy sử dụng.

Trưa 15-6, Nhu có biểu hiện ngáo đá, cầm theo cục gạch vào siêu thị trong Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ la lối, lấy hàng trong siêu thị khiến mọi người hoảng sợ. Nhu lấy dao, bỏ bánh kẹo, nước ngọt vào thau mang ra ngoài, rồi cầm dao đi lòng vòng, gây mất an ninh trật tự. Lúc này, công an đến thuyết phục bỏ dao nhưng Nhu không nghe, lớn tiếng chửi bới, quơ dao loạn xạ, rồi bất ngờ lên xe cấp cứu đang đậu trong sân bệnh viện lái lòng vòng quanh sân, gây náo loạn. Khi Nhu định chạy xe ra ngoài thì bị xe của lực lượng Cảnh sát 113 chặn lại. Nhu cho xe cấp cứu nhiều lần tông vào xe 113 rồi tông cổng rào bệnh viện, chạy ra ngoài đường phố. Lực lượng công an tiếp tục đuổi theo qua nhiều tuyến đường thì Nhu quay xe trở lại bệnh viện, va chạm với xe cấp cứu khác và tông vào gốc cây, làm xe hư không di chuyển được. Sau đó, Nhu bị khống chế trong tình trạng say ma túy nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo định giá, Nhu làm hư hỏng xe, cổng rào, chốt bảo vệ của bệnh viện, hư xe 113, tổng thiệt hại hơn 120 triệu đồng, hiện chưa bồi thường. Kết quả xét nghiệm, trong nước tiểu và máu của Nhu có thành phần chất kích thích gồm hồng phiến, cần sa, ma túy đá.

Giữa tháng 7-2023, TAND quận Ninh Kiều đưa vụ án ra xét xử. Tòa nhận định, bị cáo đã lún sâu vào con đường nghiện ngập, cải tạo nhiều lần nhưng không sửa chữa, tiếp tục phạm tội. Hành vi bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, cần có mức hình phạt nghiêm khắc. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Nhu 8 năm tù tội cướp tài sản, 4 năm tù tội hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản, 2 năm tù tội gây rối trật tự công cộng và 2 năm tù tội chống người thi hành công vụ, tổng cộng 16 năm tù.

Cho rằng bản thân gây án trong thời điểm không tỉnh táo, không bình thường, Nhu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 19-9-2023, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử đã phân tích cho bị cáo hiểu về việc bị cáo tự đưa mình vào tình trạng “không bình thường” bằng việc sử dụng ma túy tổng hợp. Hình phạt cao là do bị cáo phạm nhiều tội cùng lúc, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Mặt khác, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo chưa đền bù thiệt hại cho các bị hại. Sau khi nghe phân tích, Nhu rút đơn kháng cáo, tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Như vậy, bản án sơ thẩm của TAND quận Ninh Kiều có hiệu lực pháp luật.

Cũng vì nghiện ma túy, Trần Văn Toàn (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thủy) tiếp tục dấn sâu vào vũng lầy. Bản thân không nghề nghiệp, từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, nhưng khi hòa nhập xã hội không chịu sửa đổi, để mình thành gánh nặng cho gia đình. Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của người thân, Toàn lại gây án cướp tài sản để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Sáng 28-5-2022, Toàn mang theo một cây dao đi lòng vòng các tuyến đường tìm “con mồi” để ra tay. Toàn đi bộ đến đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, đến trước nhà chị C thì giả vờ hỏi đường. Chị C chỉ đường cho Toàn xong, đi vào trong nhà. Lát sau, Toàn đột nhập vào nhà chị C, trên tay có cầm cây dao. Chị C hoảng sợ, tri hô rồi chạy vào phòng khóa cửa lại. Toàn lấy điện thoại di động chị C để trên bàn, đem bán được 5,5 triệu đồng, mua ma túy sử dụng. Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm là Toàn. Cuối năm 2022, TAND quận Ninh Kiều xử phạt Toàn 8 năm tù tội cướp tài sản.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, ma túy là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Là loại chất độc hủy hoại nghiêm trọng tinh thần và sức khỏe con người, khi bị lệ thuộc vào ma túy, người ta bất chấp, sẵn sàng làm mọi việc để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Khi bị ảo giác, người nghiện lên cơn quậy phá còn nguy hiểm hơn, gây ra hậu quả rất nặng nề. Mỗi người dân hãy chấp hành nghiêm quy định pháp luật, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn. Đừng để ma túy hủy hoại bản thân, biết dừng lại trước khi quá muộn.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết