29/06/2015 - 22:06

Sẵn sàng đón “sĩ tử”

 Ghi nhanh: Nhóm PV XH-PL

Ngày 30-6, hơn 27.800 thí sinh TP Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 cụm thi TP Cần Thơ. Khác hẳn với mỗi năm, năm nay, trung tâm TP Cần Thơ vơi hẳn không khí nhộn nhịp, bởi lượng thí sinh giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, tất cả công tác chỉ đạo, chuẩn bị phục vụ kỳ thi của lãnh đạo UBND, cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố, hoạt động tiếp sức mùa thi (TSMT) đã sẵn sàng đón "sĩ tử".

Tiếp sức…

Hơn 7 giờ ngày 29-6, chốt tư vấn Trường THCS Trần Ngọc Quế (phường An Bình, quận Ninh Kiều) rộn rịp hẳn lên, các tình nguyện viên (TNV) nhiệt tình tư vấn cho thí sinh, phụ huynh điểm thi, nơi ăn, ở… Bạn Lê Thị Hồng Chớp (sinh viên ngành Xây dựng - công trình thủy K38, Trường ĐHCT) cho biết: "Sáng 28-6, chúng tôi bắt đầu đóng chốt tư vấn hỗ trợ thí sinh, phụ huynh. Tuy lượng thí sinh năm nay ít hơn so với mọi năm nhưng không vì thế mà chúng tôi lơ là, chủ quan. Bởi lẽ, giúp thí sinh, phụ huynh tìm được chỗ ăn ở, an tâm làm bài thi tốt là niềm vui của cả đội". Ông Lê Hoàng Doanh (tỉnh Hậu Giang) tay xách nách mang cùng con trai đến TP Cần Thơ tìm điểm thi THPT quốc gia, nói: "Gia đình tôi cách Cần Thơ không xa lắm, nhưng do việc đồng áng bận rộn nên tôi ít đi đây đó, không mấy rành đường sá. May nhờ mấy cháu TNV tư vấn khá kỹ về điểm thi, cha con tôi an tâm rồi!". Tương tự, em Phan Vũ Thanh (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), tiếp lời: "Nhờ anh chị TNV hướng dẫn, em tìm được chỗ trọ gần điểm thi Trường THCS Trần Ngọc Quế. Giá cả phù hợp, đi lại thuận lợi, còn gần mấy quán ăn, nên em yên tâm tập trung làm bài thi tốt".

 Tình nguyện viên tại chốt Trường THCS Trần Ngọc Quế hướng dẫn điểm thi, chỗ ở cho thí sinh, phụ huynh vào sáng 29-6. Ảnh: B. NGỌC

Năm nay, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh viên - Trường ĐHCT huy động gần 500 sinh viên tham gia TSMT tại các điểm thi (bao gồm đội Tư vấn hỗ trợ trực tiếp tại các điểm thi, ký túc xá, bến xe); đội tư vấn trực tuyến và trực đường dây nóng (07103.830309 và 07103.872109); đội xe ôm giá rẻ đưa đón thí sinh và dự kiến miễn phí khoảng 20% cho thí sinh khó khăn. Ban tổ chức bố trí 22 điểm tư vấn hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi của Hội đồng tuyển sinh cụm Trường ĐHCT. Đến nay, trường khảo sát và tiếp nhận hơn 600 chỗ trọ miễn phí, hơn 3.000 chỗ trọ giá rẻ; vận động 21.500 suất ăn miễn phí cho thí sinh…

Cùng với các sinh viên tình nguyện không thể không nhắc đến tấm lòng thơm thảo của người dân đất Tây Đô, các vị tăng ni, phật tử của các chùa trên địa bàn thành phố.  Theo anh Vũ Ngọc Hải Vân, Ban điều phối chương trình TSMT (do Ban Hướng dẫn Phật tử TP Hồ Chí Minh cùng với gia đình phật tử ở Cần Thơ thực hiện), nhiều năm qua, chương trình đã hỗ trợ hàng trăm thí sinh và phụ huynh an tâm về chỗ ăn, ở, tạo điều kiện thuận lợi suốt kỳ thi tuyển sinh ĐH, cao đẳng trước đây. Năm nay, chương trình thực hiện từ ngày 29-6 đến 4-7, với trên 40 TNV (trong đó có một TNV người Mỹ gốc Việt) tham gia các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi như: tư vấn điểm thi, chỗ ở, ăn nghỉ… Đến nay, ban tổ chức vận động hơn 200 chỗ trọ và trên 350 suất cơm miễn phí phục vụ thí sinh, nhất là quan tâm thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Vân nói: "Áp lực về số lượng thí sinh không nhiều nên chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn để chuẩn bị chỗ ăn, ở cho các em". Đồng hành với chương trình nhiều năm nay còn có gia đình của vợ chồng cô Lê Thị Huyền và thầy Phạm Ngọc Long (đều là giảng viên của Trường ĐHCT), nhà số 256/26/20, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Theo cô Huyền, mỗi năm gia đình cô hỗ trợ 300 chỗ trọ miễn phí (2 đợt thi) cho thí sinh. Năm nay, có một đợt thi nên ngoài 150 chỗ ở tại nhà, vợ chồng cô Huyền đã vận động người thân, bạn bè hỗ trợ thêm 150 chỗ, đảm bảo 300 chỗ ở như mọi năm. Bên cạnh đó, gia đình cô Huyền còn hỗ trợ thí sinh 4 suất ăn mỗi ngày (sáng, trưa, chiều, tối). Cô Huyền tâm sự: "Vợ chồng tôi đều là giáo viên nên muốn góp chút công sức cho ngành giáo dục và làm gương cho các học trò của mình. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn giúp thí sinh sớm ổn định chỗ ăn, ở, an tâm chỗ ở, làm bài thi đạt kết quả tốt".

Đồng hành

Cùng với cụm thi do Trường ĐHCT chủ trì còn có cụm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đảm trách. Có hơn 3.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 9 điểm thi (với 132 phòng thi) đặt tại các trường THPT thuộc 9 quận, huyện trong thành phố gồm: Thạnh An, Thốt Nốt, Lưu Hữu Phước, Thới Lai, Hà Huy Giáp, Bình Thủy, Nguyễn Việt Dũng, Phan Văn Trị và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Cần Thơ. Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Trọng Khiếm cho biết, bên cạnh công tác chuẩn bị ôn thi cho học sinh, ngành giáo dục còn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phục vụ tốt việc ăn, nghỉ, đi lại của thí sinh trong thời gian thi.

Là địa phương có nhiều điểm thi (22 điểm thi), quận Ninh Kiều có bước chuẩn bị khá chu đáo. Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: "Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, chúng tôi có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế". Ngoài quận trung tâm, các quận, huyện ngoại thành sẵn sàng đón thí sinh. Tại quận Thốt Nốt, hơn 1.000 thí sinh dự thi ở 2 cụm thi (trong đó có 684 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia do Trường ĐHCT chủ trì). Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Quận ủy, UBND quận Thốt Nốt, cùng với Trường THPT Thốt Nốt hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn nghỉ trưa tại trường, giúp các em an tâm, làm bài thi tốt. Đối với học sinh khó khăn dự thi tại cụm thi Trường ĐHCT, UBND quận hỗ trợ một phần chi phí và các trường vận động xã hội hóa thêm để hỗ trợ thí sinh, đảm bảo tất cả thí sinh đều được tham dự kỳ thi. Tương tự, tại huyện Vĩnh Thạnh, ngành giáo dục huyện tổ chức sinh hoạt và lưu ý với thí sinh về thời gian làm thủ tục dự thi, chỉnh sửa sai sót (nếu có), nhận thẻ dự thi, và lịch thi. Thầy Phan Văn Hợi, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Ngoài công tác chuẩn bị mọi thủ tục cho học sinh khối 12 của huyện dự thi THPT quốc gia đợt này, ngành giáo dục và các trường THPT đều nhắc nhở các em đảm bảo phương tiện, thời gian, sức khỏe những ngày dự thi. Riêng các dịch vụ phục vụ các em (ăn uống, phương tiện đi lại, chỗ nghỉ ngơi) được tổ chức chu đáo, kể cả các dịch vụ bên ngoài cũng không tăng giá dịp này...".

*

* *

Tuy số lượng thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tập trung về TP Cần Thơ không nhiều, nhưng không vì thế mà lãnh đạo các ngành, các cấp trong thành phố chủ quan. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm nhấn mạnh: "Trong những ngày diễn ra kỳ thi, các ngành chức năng cần quan tâm vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý giá cả phục vụ tốt nhất việc ăn nghỉ, đi lại cho thí sinh và phụ huynh… đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chia sẻ bài viết