Ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Manchester United (M.U) trên sân của Queens Park Ranger vào cuối tuần rồi, tiền vệ Ryan Giggs đã tạo dấu ấn khó quên vì đó là lần 999 khoác áo "Quỷ đỏ". Bên cạnh các danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh, Champions Leauge, cúp FA và cúp Liên đoàn, tiền vệ này đã lập một kỷ lục cá nhân mới ở tuổi 40. Anh có thể đạt mốc 1.000 trận khoác áo M.U, nếu được HLV Alex Ferguson bố trí ra sân trong trận M.U đón tiếp Norwich vào cuối tuần này.
 |
|
Ryan Giggs xưa (ảnh nhỏ) và nay. Ảnh: Getty |
Vào ngày 2-3-1991, lần đầu tiên Ryan Giggs thi đấu cho M.U trong trận gặp Everton thì một số đồng đội hiện tại của anh thậm chí chưa được sinh ra. Các đồng đội hiện tại như David de Gea và Danny Welbeck khi đó mới chỉ 3 tháng tuổi, thậm chí chưa biết đi, còn Phil Jones và Nick Powell chưa có mặt trên đời.
Trong thời gian của Ryan Giggs ở sân Old Trafford, sự nghiệp của các ngôi sao nổi tiếng thế giới tại M.U như Roy Keane, David Beckham và Gary Neville cũng chỉ mới bắt đầu. Nhưng nay, các cầu thủ này đã từ giã sân cỏ hoặc đã rời khỏi M.U từ rất lâu.
Có thể trong mùa bóng năm nay, Giggs sẽ trở thành tiền vệ thứ ba đạt mốc 1.000 trận đấu trong lịch sử bóng đá Anh, sau Tony Ford và Graham Alexander.
Ngoài khả năng cầm bóng, chuyền bóng, Giggs còn biết cách tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng cho M.U. Là một tiền vệ cánh nhưng khi cần Giggs có thể chơi như một tiền vệ trung tâm, giống chiếc cầu nối giữa phòng ngự và tấn công. Tuổi tác có thể in hằn trên từng bước chạy nhưng không làm mất đi sự nhiệt huyết và niềm đam mê bất tận của anh. Với Giggs, mỗi khi được tung vào sân, anh vẫn cháy bừng ngọn lửa khát khao chiến thắng. Nếu tính kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời đến nay, tiền vệ người xứ Wales đã ghi được 108 bàn thắng. Thành tích đó giúp anh vươn lên xếp thứ 2 trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho M.U ở giải Ngoại hạng sau Wayne Rooney (139 bàn).
Sau gần 23 năm gắn bó với M.U, Ryan Giggs đã cùng "Quỷ đỏ" đoạt được 12 danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh, 4 cúp FA, 4 cúp Liên đoàn, 8 Siêu cúp Anh, 2 cúp Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 cúp các CLB Thế giới. Một thành tích mơ ước với bất cứ cầu thủ nào.
AN MINH