16/11/2011 - 20:03

U-23 Lào - U-23 Việt Nam

Rèn quân lần cuối

Sau khi đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng U-23 Myanmar giành chiến thắng nhẹ 1-0 trước U-23 Đông Timor, thầy trò HLV Falko Goetz có thể thảnh thơi bước vào trận gặp U-23 Lào vào 16 giờ chiều 17-11.

Một pha bóng điệu nghệ của Văn Quyết (phải). Ảnh: vietbao 

Với 3 trận thắng 1 trận hòa, U-23 Việt Nam đang đứng nhì bảng B với 10 điểm, kém U-23 Myanmar đúng một trận thắng. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng của U-23 Việt Nam đang dương 12, so với dương 11 của U-23 Myanmar. Để chiếm ngôi đầu bảng, U-23 Việt Nam chỉ thắng Lào với tỷ số sít sao là được. Tuy nhiên, việc đứng nhất hay nhì bảng B không quan trọng, bởi đội có lợi thế chọn đối thủ thực chất là chủ nhà U-23 Indonesia. Trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày ở bảng A, việc phân định ngôi nhất nhì bảng này sẽ được quyết định sau cuộc đối đầu giữa U-23 Indonesia và U-23 Malaysia.

Nếu U-23 Việt Nam đứng đầu bảng B, nhiều khả năng sẽ tránh được đội chủ nhà. Nhưng U-23 Malaysia cũng không hề là đối thủ dễ chơi. Vì vậy, trận đấu với U-23 Lào là cơ hội để các học trò của HLV Goetz rèn những bài tấn công cùng khả năng bọc lót ở hàng phòng ngự, trước khi bước vào trận đấu “một mất một còn”.

Có thể thấy các cầu thủ U-23 Lào tham dự SEA Games năm nay không được chuẩn bị tốt về nền tảng thể lực. Trận gặp U-23 Philippines, U-23 Lào đã dẫn trước 2-1 đến phút 89, nhưng lại bị thắng ngược 3-2 ở những phút đá bù giờ do các cầu thủ Lào đuối sức. Điểm nổi bật ở các cầu thủ trẻ của Lào là tinh thần thi đấu lăn xả, quyết tâm rất cao. Chính yếu tố này đã giúp U-23 Lào tạo bất ngờ lớn ở SEA Games năm nay khi thắng đậm U-23 Đông Timor với tỉ số 3-0.

U-23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn U-23 Lào, nhưng để giành chiến thắng thuyết phục trong trận này không phải là điều dễ dàng.

Trận cuối cùng ở vòng bảng giữa U-23 Indonesia và U-23 Malaysia hứa hẹn sẽ hấp dẫn khi cả hai đều muốn chứng tỏ sức mạnh của ứng viên vô địch.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết