01/06/2016 - 10:05

Rèn đức luyện tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) với nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào "Thi đua Quyết thắng" và phong trào hành động cách mạng của địa phương. Trong đó, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; công tác huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật...

Nhiều năm qua, với vai trò Bí thư Chi bộ, Thượng úy Bùi Như Phúc, Chính trị viên Đại đội Trinh sát cùng với các đồng chí trong cấp ủy, Ban chỉ huy lập kế hoạch và thực hiện các giải pháp hiệu quả để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quản lý chất lượng đảng viên, anh Phúc và Chi ủy đã thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị, sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời triển khai cho 100% đảng viên đăng ký học tập theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Anh Phúc cũng luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trên tinh thần trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết; thường xuyên gần gũi, sâu sát với cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Qua đó, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn. Không những gương mẫu trong đời sống, thực hiện nói đi đôi với làm, anh Phúc còn giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong những lúc khó khăn. Với vai trò là chính trị viên, anh thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nguyễn Văn Tuấn, cựu quân nhân ở xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh) cho biết: "Năm 2013, tôi đi bộ đội ở Đại đội Trinh sát. Trong thời gian tại ngũ, anh Phúc đã tận tình giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều. Khi biết tôi chuẩn bị thi đại học, anh Phúc và các anh trong Ban Chỉ huy đã tạo điều kiện cho tôi ôn luyện và thi đậu vào Trường Đại học Cần Thơ". Chính vì sự sâu sát, quan tâm chặt chẽ của anh Phúc và Ban Chỉ huy, trong 2 năm 2014 và 2015, Đại đội Trinh sát không có đảng viên vi phạm kỷ luật, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác huấn luyện tại đơn vị khi kiểm tra luôn có 100% nội dung đạt yêu cầu; trong đó trên 80% đạt khá, giỏi, riêng các môn chuyên ngành trinh sát đều đạt giỏi…

 Lực lượng vũ trang thành phố giúp dân xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai.

Theo Thượng tá Phạm Hữu Đức, Trưởng Ban Chính sách, Bí thư Chi bộ 2 Phòng Chính trị, thời gian qua, Chi bộ đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy Phòng Chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết và quy chế, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đều có sự chuyển biến tốt về nhận thức tư tưởng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, sức chiến đấu của Chi bộ được nâng lên. Các đảng viên trong chi bộ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiêu biểu là thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Từ năm 2011 đến nay, Ban Chính sách đã tham mưu Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố thực hiện tốt các chế độ, chính sách, như: mua 12.730 thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp với số tiền trên 6 tỉ đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 187 trường hợp với số tiền trên 112 triệu đồng; hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn, ốm đau… với số tiền hơn 1 tỉ đồng; tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ; giải quyết cơ bản hồ sơ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ dành cho người có công với số tiền hơn 43 tỉ đồng. 5 năm qua, Bộ CHQS thành phố có nhiều cá nhân, tập thể được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng nhiều Bằng khen trong công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, LLVT thành phố đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực và Dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng địa phương giúp dân di dời tài sản, sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả các vụ sạt lở, lốc xoáy, hỏa hoạn… Bộ CHQS thành phố phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều hoạt động chính sách xã hội, như: xây dựng đường giao thông nông thôn, xây nhà thông tin, khám cấp phát thuốc miễn phí… với tổng số tiền trên 100 tỉ đồng. Qua đó, có nhiều tập thể, cá nhân luôn chủ động, sáng tạo đề ra các biện pháp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, Đảng bộ Phòng Tham mưu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; Đảng bộ Phòng Chính trị thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; Đảng bộ Phòng Hậu cần thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; Đảng bộ Trường Quân sự không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Đảng bộ Quân sự quận Bình Thủy tiêu biểu trong công tác tuyển quân...

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị nhằm giúp mọi cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết