30/12/2020 - 08:49

Quyết tâm thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm 

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được giữ vững. Phát huy tinh thần đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (gọi tắt là BCĐ 138) huyện tiếp tục phát động thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn vào dịp lễ, Tết này. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo giữ gìn ANTT ở địa phương.

Cảnh sát giao thông, Công an huyện Cờ Ðỏ đang phát tờ rơi tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người dân đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an huyện. Ảnh: Kim Xuân

Xác định việc thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 15-12-2020 đến ngày 28-2-2021) trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng, Công an huyện Cờ Ðỏ đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và BCÐ 138, các cơ quan, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an tập trung thực hiện đợt cao điểm. Thượng tá Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Công an huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an huyện còn nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy”.

Xã Trung Hưng có diện tích rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Vì thế, BCÐ 138 xã Trung Hưng càng phải nỗ lực hơn trong thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công này. Theo đó, BCÐ 138 của xã, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an xã, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cũng như thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác giữ gìn ANTT. Trung tá Phạm Duy Linh, Trưởng Công an xã Trung Hưng, cho biết: “Công an xã tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình đảm bảo ANTT tại địa phương. Hiện nay, địa phương đã xây dựng được 10 cổng rào ANTT, 60 bảng đường dây nóng tố giác tội phạm, 40 camera an ninh được lắp đặt trên toàn xã”.

Xã Trung Thạnh là địa phương nhiều năm liền được công nhận đạt “3 không” (không tội phạm, không ma túy và không mại dâm) nên đợt cao điểm này tiếp tục nỗ lực siết chặt để giữ vững ANTT. Trung tá Ðào Quang Hiếu, Trưởng Công an xã Trung Thạnh, nói: “Ðợt thực hiện cao điểm lần này, BCÐ 138 xã tiếp tục đề ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, tập trung tăng cường tuần tra, nắm tình hình, phối hợp với lực lượng quân sự, Công an huyện và các ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Ðồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, bảo vệ thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”.

Tại xã Trung An, công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân quan tâm, thực hiện. Theo ông Ðoàn Thành Nguyên, Chủ tịch UBND xã Trung An, giữ gìn ANTT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, lực lượng Công an xã đã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; đồng thời gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể còn làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng, ngăn ngừa những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Bà Nguyễn Thị Diệu, người dân ở xã Trung An, kể: “Tôi thấy tình hình ANTT ở xã khá ổn. Chúng tôi an tâm lao động, sản xuất, kiếm thêm thu nhập, có điều kiện sắm sửa đồ đạc, vui đón Tết cổ truyền”...

Với sự quyết tâm cao của các lực lượng chức năng và các xã, thị trấn, tin rằng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục được giữ vững ổn định, tạo sinh khí vui tươi, an toàn cho bà con vui xuân, đón Tết.

HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết