06/06/2022 - 08:17

Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông 

ÐỒNG TÂM

Theo ông Hàn Phước Khánh, Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, 5 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã đã tổ chức lắp đặt mới 8 pa nô, 16 băng rôn, phát hơn 600 tờ bướm tuyên truyền về trật tự đô thị, trật tự ATGT. Ðồng thời, tổ chức 10 cuộc tuyên truyền về ATGT tại các ấp, với 200 lượt cán bộ, người dân tham dự; tuyên truyền 5 cuộc tại các trường học, thu hút khoảng 500 lượt người dự; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã được 30 giờ.

Nhân dân đóng góp ngày công xây dựng cầu giao thông trên địa bàn xã Thạnh Quới. Ảnh: Ban ATGT xã Thạnh Quới cung cấp

Bên cạnh đó, Ban ATGT xã đã cho 80 hộ dân ở dọc theo quốc lộ 80 và đường tỉnh 919 ở các ấp Qui Lân 5, 6, 7 và Lân Quới 2 viết cam kết, tự tháo dỡ mái che, phát quang cây cối trước nhà. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; cho 20 trường hợp thường xuyên uống rượu bia cam kết không điều khiển mô tô tham gia giao thông khi đã uống rượu bia; cho 60 trường hợp người mua bán ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường. Ban ATGT xã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện, Ban ATGT huyện tổ chức 12 cuộc tuần tra kiểm soát, nhắc nhở 4 trường hợp không đội mũ bảo hiểm do chở người bệnh đi cấp cứu; phối hợp lực lượng quân sự, công an các ấp, tổ chức 72 cuộc tuần tra, phát hiện, giáo dục tại chỗ, giải tán 24 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya...

Trong 5 tháng qua, hệ thống chính trị xã đã huy động sức dân đóng góp xây dựng mới 2 cây cầu bê tông trị giá 620 triệu đồng; nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông với tổng trị giá 30 triệu đồng và nhiều ngày công lao động. Qua đó, góp phần giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn.

Ông Hàn Phước Khánh thông tin: “Mặc dù công tác đảm bảo trật tự ATGT được địa phương rất quan tâm nhưng 5 tháng qua trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người, tăng 1 vụ, 1 người chết so với cùng kỳ. Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quyết tâm làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, bảo đảm ATGT. Ðồng thời, chỉ đạo ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, bày bán hàng hóa, đặt, treo biển hiệu, bảng quảng cáo ảnh hưởng đến trật tự ATGT... Qua đó, từng bước lập lại trật tự công cộng, trật tự ATGT trên địa bàn xã”.

Chia sẻ bài viết