15/01/2010 - 09:17

Quảng Ninh: 3 án tử hình dành cho những kẻ buôn bán ma túy

Ngày 14-1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phạm Văn Quảng (SN 1982, trú tại thôn 10 xã Hải Đông); Lê Văn Hiệu (SN 1982, trú tại khu 4, phường Hải Hòa); Nguyễn Thị Minh (SN 1976, trú tại Thôn 7, xã Hải Đông) đều ở TP Móng Cái, Quảng Ninh; Nguyễn Văn Hà (SN 1975, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh); Trịnh Văn Nam (SN 1969, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh: Vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 8-4-2009, tại khu vực tổ 3, khu 1, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Phạm Văn Quảng đang vận chuyển trái phép 6 bánh hêrôin đi tiêu thụ với tổng trọng lượng là 1921,45 gam. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng Nam, Hà, Hiệu đóng vai trò tích cực cùng Quảng trong việc móc nối với đối tượng người Trung Quốc trong mua bán, thỏa thuận giá cả, vận chuyển trái phép 6 bánh ma túy trên từ Trung Quốc về Móng Cái tiêu thụ. Phạm Văn Quảng và Nguyễn Thị Minh, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2009 đến tháng 3-2009 còn mua bán trái phép 3.530 viên ma tuý tổng hợp. Ngày 24-7-2009, Nguyễn Thị Minh tiếp tục mua bán trái phép 980 viên ma túy tổng hợp và bị lực lượng hải quan bắt giữ khi đi qua cửa khẩu Móng Cái. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 bị cáo Phạm Văn Quảng, Nguyễn Văn Hà, Trịnh Văn Nam mức án cao nhất là tử hình; Nguyễn Thị Minh 20 năm tù giam; Lê Văn Hiệu phạm 2 tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “trốn khỏi nơi giam” áp dụng tổng mức hình phạt là tù chung thân.

MẠNH TÚ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết