23/11/2013 - 21:02

Quần vợt Cần Thơ khó trăm bề

Sau thời gian dài "vắng bóng", Liên đoàn quần vợt TP Cần Thơ đã xuất hiện trở lại với việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai 2 giải đấu quy mô là VTP Vietnam Tournament CUP - Cần Thơ 2014 (gọi tắt là VTP CUP) dự kiến diễn ra vào tháng 1-2014 và U-18 ITF quốc tế nhóm 5 dự kiến vào tháng 7-2014. Mục đích đăng cai các giải quần vợt này ngoài quảng bá du lịch còn nhằm thu hút lực lượng thanh thiếu niên tham gia tập luyện môn quần vợt tạo nguồn cho công tác đào tạo vận động viên đỉnh cao. Tuy nhiên, vấn đề nan giải với đội chủ nhà Cần Thơ là nhiều năm qua không có đào tạo vận động viên môn quần vợt.

Phong trào quần vợt sôi nổi

Từng là vận động viên năng khiếu bóng bàn nhưng sau khi đội bóng bàn giải tán, Thi chuyển qua tập luyện và tranh tài ở các giải quần vợt phong trào. Lý do đơn giản là vì thi đấu ở các giải phong trào này, Thi dễ "kiếm" được giải thưởng hơn. Bởi lẽ phong trào quần vợt trên địa bàn TP Cần Thơ hiện nay rất xôm tụ với hàng chục CLB ra đời. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn thành phố có khoảng 64 sân quần vợt với khoảng vài trăm người theo tập. Dù không có giải vô địch chính thức của thành phố nhưng các CLB thường xuyên tổ chức giải theo kiểu "tứ hùng", tức các tay vợt đóng phí rồi tự tổ chức giải. Bên cạnh đó, các tay vợt nghiệp dư này còn có thể "đánh thuê" ở các cuộc tranh tài của các ngành hay các cơ quan, đơn vị mỗi khi có dịp tổ chức hội thao.

Một vận động viên quần vợt phong trào thi đấu tại cụm sân quần vợt khách sạn Xuân Khánh. Ảnh: MINH THẢO

Không chỉ có những tay vợt "chuyển ngành" như Thi, các vận động viên từng thi đấu quần vợt chuyên nghiệp trong đội tuyển Cần Thơ thời gian trước như Võ Lê Quốc Huy (HCV giải trẻ các năm 2006, 2008), Nguyễn Đăng Khoa (HCĐ trẻ năm 2006, 2008)… hiện cũng chuyển sang thi đấu nghiệp dư.

Đỉnh cao hiu hắt

Dự kiến, VTP CUP Cần Thơ 2014 sẽ diễn ra vào tháng 1-2014, nhưng đến nay đội tuyển quần vợt Cần Thơ chưa được tập trung. Trong khi theo dự thảo kế hoạch, đội tuyển gồm 1 HLV và 4 vận động viên cần được tập trung từ giữa tháng 11 này để chuẩn bị dự tranh VTP CUP, rồi sau đó là các giải Vô địch đồng đội quốc gia và Vô địch quốc gia 2014. Đội trẻ quần vợt cũng dự kiến tập trung vào ngày 1-3-2014, có nhiệm vụ tham gia giải quần vợt lứa tuổi, trước khi dự tranh U-18 ITF quốc tế nhóm 5. Tuy nhiên đến giờ, kế hoạch vẫn còn ở chế độ… chờ.

Trước đây, Cần Thơ có đội năng khiếu quần vợt gồm 7 vận động viên (6 nam, 1 nữ) do Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ quản lý, nhưng sau năm 2008, môn quần vợt bị cắt chế độ, giải tán. Một vài vận động viên này chuyển sang tranh tài ở các giải phong trào, nên giờ kêu gọi họ tập trung trở lại vào đội tuyển là rất khó. Bởi các giải thưởng phong trào tuy không nhiều, nhưng được tổ chức đều đặn, thường xuyên hơn, trong khi nếu trở lại khoác áo đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp, thì họ phải mất 5 năm sau mới có thể trở lại dự tranh ở các giải phong trào. Ông Duy Minh Thái, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Cần Thơ, nói: "Đây là vấn đề khó cho quần vợt Cần Thơ khi đăng cai giải VTP CUP và U-18 ITF quốc tế khu vực 5. Nếu sau giải, Cần Thơ không duy trì đội tuyển và đội trẻ quần vợt thì các vận động viên này lại mất quyền lợi ở các giải phong trào".

Bên cạnh khó khăn về lực lượng, Liên đoàn quần vợt Cần Thơ còn lo lắng về kinh phí tổ chức giải. Dự kiến tổng chi phí của đơn vị đăng cai VTP CUP vào khoảng 500 triệu đồng và giải U-18 ITF quốc tế nhóm 5 là khoảng 300 triệu đồng, nhưng việc vận động tài trợ rất vất vả trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

* * *

Đăng cai các giải quần vợt nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đây còn được xem như tín hiệu tích cực cho Cần Thơ phát triển trở lại phong trào quần vợt và cả thành tích cao. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đặt ra trong khoảng thời gian không còn nhiều là thách thức không nhỏ cho Liên đoàn quần vợt Cần Thơ.

NGUYỄN MINH

 

Chia sẻ bài viết