Nhằm duy trì đa dạng sinh học, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân sống bằng nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản, TP Cần Thơ tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng và huy động toàn xã hội cùng "chung tay" bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.
Tích cực tái tạo nguồn lợi thủy sản
Những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành chức năng tại TP Cần Thơ, sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố, cùng các cơ quan chức năng ở Trung ương, phong trào thả giống thủy sản ra môi trường tự nhiên trên địa bàn thành phố ngày càng lớn mạnh. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ không chỉ phối hợp các địa phương tổ chức thả cá ra môi trường tự nhiên mà còn đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, mít tinh, phát động và kêu gọi toàn dân tham gia tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được thực hiện dịp 1-4-2026 tại cửa biển Trần Đề.
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2026), Sở NN&MT TP Cần Thơ chủ trì phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, UBND xã Trần Đề tổ chức Lễ mít tinh và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Cảng cá Trần Đề. Dịp này, có 3 triệu con giống tôm sú và các con giống thủy sản khác được thả về tự nhiên, góp phần tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản.
Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, cho biết: "Hoạt động thả cá, thả giống thủy sản về tự nhiên rất ý nghĩa, góp phần bổ sung quần đàn, tạo cân bằng sinh thái, đa dạng giống loài. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ môi trường và tăng cường đa dạng sinh học...".
Theo bà Quách Thị Thanh Bình, thời gian qua, ngành NN&MT thành phố thường xuyên phối hợp các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ trong công tác tái tạo, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Năm 2025, sau hợp nhất, ngành đã tổ chức nhiều đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản với hơn 10 triệu con giống thủy sản bản địa các loại. Sở NN&MT thành phố còn phổ biến các quy định của pháp luật và hướng dẫn tăng ni, phật tử, người dân thả cá phóng sinh đúng quy chuẩn, chủng loại, kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả thiết thực.
Nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng
Theo bà Quách Thị Thanh Bình, để duy trì đa dạng sinh học, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân sống bằng nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản, người dân trên địa bàn thành phố cần tích cực tham gia bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản. Ngư dân cần chấp hành tốt quy định về khai thác thủy sản; không sử dụng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt như xung điện, chất nổ, chất độc. Cộng đồng cùng chung tay giám sát, tố giác các vi phạm, cùng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng đồng hành, triển khai thường xuyên, đúng quy định trong thả giống, tái tạo nguồn lợi, bảo vệ khu vực sinh sản, sinh trưởng của các loài thủy sinh và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, bền vững. Đặc biệt, việc tăng cường triển khai thực thi các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với chống khai thác IUU được xem là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.
Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn góp phần tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người dân tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, môi trường và hoạt động khai thác quá mức của con người nên nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên bị suy giảm.
Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ngành thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như nguồn lợi tự nhiên suy giảm, tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, việc tái tạo nguồn lợi thủy sản càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài. Các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác mang tính hủy diệt, chấm dứt tình trạng sử dụng ngư cụ cấm, khai thác trái phép. Thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm, góp phần giữ vững uy tín quốc gia và đảm bảo phát triển bền vững ngành thủy sản...
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG