23/12/2011 - 08:35

Quân đội – Công an là hai lực lượng phối hợp nhiệm vụ chặt chẽ, cùng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

                                                                            Nhân Đức

Với âm mưu vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lựơng vũ trang nhân dân, các thế lực thù địch phản động cho rằng: Lực lựơng vũ trang nhân dân (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) phải là lực lượng trung lâp, đứng ngoài chính trị. Thực tiễn lại cho ta thấy: Không có lực lượng vũ trang nào đứng ngoài chính trị, ngay cả khi nghiên cứu lực lượng vũ trang của giai cấp tư bản, đều rõ: Các giai cấp này không hề coi nhẹ Quân đội và Công an, trái lại còn rất coi trọng lực lượng này, mục đích là bảo vệ quyền lợi và lợi ích thống trị của giai cấp tư sản.

Ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân kiểu mới, một lực lượng vũ trang cách mạng. Ngay trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, đã khẳng định:

“Tăng cường quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nứơc và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng – an ninh; quốc phòng – an ninh với kinh tế. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân…”*

 Được coi là hai lực lượng chuyên chính vô sản, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng như bảo vệ chế độ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do Đảng và Bác Hồ thành lập và rèn luyện. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Quân đội và Công an là hai cánh tay của Đảng của Chính phủ và của nhân dân. Vì vậy phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tư tưởng đoàn kết vĩ đại đó đã biến thành sức mạnh, làm nên truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân Viêt Nam.

 Nhớ lại ngày mới thành lập, lực lượng vũ trang còn non trẻ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã sát cánh nhau cùng toàn dân vùng lên giành chính quyền về tay nhân dân trong khởi nghĩa cách mạng Tháng 8 năm 1945, dũng cảm, mưu trí đấu tranh thắng lợi đối với các hoạt động gây bạo loạn, phá hoại an ninh, trật tự của các tổ chức phản động trong nước, làm thất bại âm mưu câu kết, bao vây, xâm lược của quân Anh, Pháp, Tưởng và các thế lực đế quốc bên ngoài, bảo vệ Đảng, Chính quyền Nhà nước, giữ vững thành quả cách mạng của nhân dân. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân lại tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với tinh thần cách mạng tiến công, đã phối hợp mở nhiều chiến dịch diệt tề, trừ gian, loại tiễu phỉ, cũng như trấn áp bọn phản cách mạng và bọn ngụy quân ngụy quyền tay sai; đã phối kết hợp chiến đấu chống bọn biệt kích gián điệp xâm nhập vào nước ta hòng gây rối, phá hoại.

 Từ giữa năm 1964, quân đội nhân dân và công an nhân dân đã cùng toàn dân hiệp đồng chiến đấu anh dũng kiên cường, thông minh, sáng tạo đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, nhất là đợt tập kích đường không chiến lược bằng B52 tháng 12 năm 1972 của đế quốc Mỹ, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, giữ vững sự ổn định chánh trị ở hậu phương, làm hậu thuẫn vững chắc cho quân và dân ta đánh thắng quân thù ở tiền tuyến, để cuối cùng tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn bằng chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy năm 1975.

 Đất nước thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí điều hành của Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân ra sức xây dựng nề nếp chế độ chính qui, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong công tác và trong chiến đấu. Đặc biệt, qua hơn 25 năm đổi mới, Đảng, Chính phủ đã đề ra nhiều chỉ thị, nghị quyết tạo cơ sở cho lực lượng vũ trang nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, trong bảo vệ Tổ quốc. Đã tăng cường phối hợp phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với nền an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành vững chắc, xây dựng phòng tuyến an ninh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các khu vực, địa bàn trọng điểm như khu vực biên giới, biển đảo và các địa bàn trọng yếu về quốc phòng – an ninh, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà các thế lực thù địch đội lốt dân chủ, tôn giáo, dân tộc… để chống phá nước ta, “Giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, tạo lập được môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường thế và lực cho đất nước…”**.

 Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đứng trước vận hội, thời cơ và thách thức mới, nước ta có điều kiện hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn với thế giới và khu vực. Chúng ta có cơ hội tranh thủ nguồn vốn, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm cũng như phương pháp quản lí hiện đại của các quốc gia trên thế giới, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, mạnh, hiệu quả hơn, tạo điều kiện về vật chất để tăng cường tiềm lực, sức mạnh cho lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, mở cửa hội nhập toàn diện với quốc tế cũng nảy sinh nhiều nguy cơ thách thức gay gắt, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng cơ hội này để tăng cường xâm nhập, hoạt động chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bằng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc khó nhận biết, đặc biệt là công nghệ biểu tình dưới hình thức: Cách mạng đường phố, cách mạng màu sắc, cách mạng da cam, cách mạng nhung…; cạnh đó các thế lực thù địch tìm cách móc nối giữa bọn phản động và các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, công khai hóa các hoạt động chống đối nhằm hình thành các tổ chức chính trị phản động, đối lập. Chúng lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, để kích động tư tưởng tự trị, ly khai, đưa người cung cấp vật chất tiền bạc, vũ khí phương tiện cho các tổ chức phản động trong nước tiến hành các hoạt động chống phá để gây mất ổn định chính trị xã hội, thậm chí can thiệp vũ trang từ bên ngoài nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và làm sụp đổ chế độ XHCN ở nước ta.

Vì vậy, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường đoàn kết, phối hợp hiệp đồng giữa hai lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên có tính chiến lược để tạo ra sức mạnh tổng hợp, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Do vậy, lực lượng vũ trang nhân dân cần tiếp tục tập trung vào một số mặt đó là:

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luãt đối với hoạt động phối hợp giữa quân đội với công an nhân dân trong thời kì mới. Được coi là nhiệm vụ quan trọng trong việc phối kết hợp giữa hai lực lượng, vì hai lực lượng này đều có mục tiêu chung là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng như bảo vệ chế độ XHCN, đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lí điều hành của Nhà nước, nên mọi hoạt động của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành theo Hiến pháp và pháp luật. Do vậy, lực lượng vũ trang nhân dân phải tham mưu tốt cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối chiến lược về quốc phòng an ninh quốc gia cũng như sự triển khai phối kết hợp trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở các cấp, các ngành, các địa phương.

 Thứ hai, phát huy vai trò nòng cốt trong phối kết hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân.

 Mục đích là tạo ra sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc, đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lí của Nhà nước, trong đó lực lượng quân đội và công an đóng vai trò nòng cốt. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của quân đội và công an nói riêng và toàn dân nói chung, là nhiệm vụ mà quân đội nhân dân và công an nhân dân phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành tốt được, khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được”. Do đó, xây dựng nền QPTD gắn liền nền ANND theo quan điểm của Đảng là mang tính chất của dân, do dân và vì dân, theo hướng toàn dân, toàn diện hiện đại, gắn độc lập tự chủ, tự lực tự cường, do toàn thể nhân dân tiến hành lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Thứ ba, phối hợp xây dựng quân đội và công an vững mạnh về mọi  mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc.

 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, có sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, do đó cần tiếp tục quán triệt và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó phát huy bản chất tốt đẹp về anh bộ đội cụ Hồ, Người chiến sĩ công an nhân dân, tăng cường hơn nữa sự phối hợp, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo lực lượng theo phương châm cơ bản, thiết thực vững chắc, đồng bộ và chuyên sâu. Có kế hoạch hợp luyện diễn tập, các phương án tác chiến…

 Thứ tư, tăng cường giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho mọi đối tượng, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên, làm cho thế hệ trẻ này có tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của ông cha trong dựng và giữ nước cũng như hiện nay, mỗi học sinh, sinh viên phải mang trong mình “tinh thần Việt, tâm hồn Việt”, hiểu được âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, tránh biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” một cách hòa bình trong lối sống, đạo đức và hành động của học sinh, sinh viên.

 Như vậy. Thấm nhuần đường lối của Đảng, tư tưởng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dân vì nước quyên thân, vì dân phục vụ; một quân đội nhân dân trung thành với Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; tăng cường đoàn kết hiệp đồng tạo sức mạnh để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, tạo nền tảng cho đất nước phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam như Bác Hồ hằng mong muốn !

                                                                                                                              
---------------
* Trích văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tr45.

 ** ĐCSVN, Báo cáo tổng kết: Một số vấn đề lí luận, thực tiễn qua 20 năm đổi mới 1986 – 2006, nxb CTQG 2005, tr 101.

Chia sẻ bài viết