28/07/2013 - 19:39

Phương án xử lý rác tạm thời khi thành phố chưa có nhà máy xử lý rác

Cử tri thành phố đề nghị cho biết phương án tạm thời xử lý rác khi thành phố chưa có nhà máy xử lý rác. Nội dung trả lời của UBND TP Cần Thơ như sau:

- Thực trạng và tình hình tại bãi rác Tân Long:

+ Từ năm 2002, UBND tỉnh Cần Thơ (nay là UBND TP Cần Thơ) đã phê duyệt dự án xử lý chất thải rắn tại bãi rác Tân Long với quy mô 20,25 ha, theo quy trình chôn lấp hợp vệ sinh. Dự án đã và đang triển khai theo nội dung đã được phê duyệt và tiếp nhận bình quân khoảng 500 tấn/ ngày từ TP Cần Thơ. Hiện nay, dự án đang tập trung các biện pháp khắc phục về môi trường và thực hiện các hạng mục để đóng cửa bãi rác đúng theo quy định của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Được UBND tỉnh Hậu Giang hỗ trợ, thống nhất, bãi rác Tân Long sẽ tiếp tục hoạt động đến cuối năm 2013 theo lộ trình giảm dần lượng rác. Tháng 7- 2013 giảm 100 tấn/ngày; đến tháng 9- 2013 giảm thêm 200 tấn/ngày; đến cuối năm 2013 sẽ ngưng hoàn toàn việc đổ rác.

Trong thời gian chuẩn bị xây dựng Nhà máy xử lý rác tại quận Ô Môn và để thực hiện lộ trình giảm xử lý rác tại Tân Long, thành phố đã xác định giải pháp tạm thời xử lý rác phân tán tại một số địa phương, cụ thể:

- Các bãi rác phân tán tại các địa phương hiện nay đang có bao gồm các bãi rác tại huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, sẽ được tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng để đảm bảo về môi trường trong quá trình chia sẻ khối lượng rác 100 tấn/ngày từ bãi rác Tân Long bắt đầu từ tháng 7 - 2013.

- Bãi rác tại Thới Lai: là địa điểm được định hướng là khu xử lý chất thải rắn vùng tỉnh lớn nhất của thành phố sau năm 2020 theo Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020. Hiện nay, UBND huyện Thới Lai đang triển khai xây dựng bãi rác quy mô 2 ha, đã được giải phóng mặt bằng, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự kiến tháng 9 năm 2013 sẽ đưa vào hoạt động để xử lý khối lượng rác 200 tấn/ngày (theo lộ trình giảm từ bãi rác Tân Long). Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bãi rác thêm 5 đến 8 ha để xử lý khối lượng rác 200 tấn/ngày còn lại của thành phố khi đóng cửa bãi rác Tân Long vào cuối năm 2013.

Ngoài ra, thành phố sẽ sử dụng tạm một phần khu đất 20 ha đã giải phóng mặt bằng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Ô Môn làm phương án dự phòng trong trường hợp các bãi rác tại địa phương quá tải hoặc có khó khăn phát sinh, nhằm đảm bảo xử lý kịp thời toàn bộ lượng rác của thành phố; đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại quận Ô Môn.

 

Chia sẻ bài viết